Nhiều điểm bất thường
Theo hồ sơ, phần đất thuộc lô 368-5, tờ bản đồ thứ 12, xã Thạnh Mỹ Tây, diện tích 11.585m2 (sau năm 1975 là số 762 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 27, quận Bình Thạnh) có nguồn gốc do bà Võ Thị Nhe đứng tên đăng bộ. Sau đó bà Nhe lập di chúc để lại toàn bộ thửa đất cho ông Võ Hồng Nho.
Năm 2002, một phần đất nêu trên có diện tích 1.372m2 được UBND TP Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở (GCNQSDĐ) số 13222/2002 cho bà Võ Thị Nhe, do cháu là ông Võ Hồng Nho đại diện đứng đơn khai trình.
Sau nhiều lần chuyển nhượng, GCNQSDĐ số 13222/2002 thể hiện bà Phạm Thị Kim Ngân đang là chủ sử dụng đất.
Theo phản ánh của các hộ dân, họ đã sinh sống ổn định trên phần đất này hàng chục năm nay, đất đã đăng ký kê khai năm 1999. Thế nhưng, khi GCNQSDĐ số 13222/2002 được cấp và chuyển nhượng qua nhiều người các hộ dân đều không biết. Chỉ đến khi được chính quyền thông báo làm các thủ tục về nhà đất thì người dân mới biết.
Thời điểm GCNQSDĐ số 13222/2002 được cấp thì ông Võ Hồng Nho đã chết được khoảng 3 năm. Giấy chứng tử do UBND phường 27 cấp xác nhận ông Nho chết năm 1999.
Các hộ dân cho rằng, việc cấp GCNQSDĐ số 13222/2002 là không đúng vị trí thửa đất, vì một trong những căn cứ để xem xét cấp giấy chứng nhận là Giấy phép số 170-HC/1 do Tỉnh trưởng Gia Định cấp ngày 16/6/1959, xây dựng 2 nhà kho chứa hàng bằng sắt lợp tôn, diện tích xây cất 1.350m2. Trên thực tế thì 2 nhà kho này không nằm ở vị trí mặt tiền đường Xô Viết Nghệ Tĩnh mà cách đó khoảng 80m.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Trần Gia Bảo (ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) cho biết, đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị xem xét các nội dung liên quan đến việc cấp sổ đỏ tại số 762 Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhưng đến nay chưa nhận được kết quả giải quyết.
Nhiều cơ quan chuyển đơn đề nghị xem xét
Ngày 31/12/2021, Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 3222/BTCDTW-XLĐ chuyển đơn của ông Trần Gia Bảo đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị thông báo kết quả đến Thanh tra Chính phủ.
    |
 |
Ban Tiếp công dân Trung ương, Thanh tra Bộ TN&MT chuyển đơn của công dân đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết. Ảnh: CN |
Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) có Phiếu chuyển đơn kiến nghị, phản ánh số 738/TTr-TDXLĐT ngày 14/7/2022. Theo đó, chuyển đơn của ông Trần Gia Bảo đến UBND TP Hồ Chí Minh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và đề nghị thông báo kết quả đến Bộ TN&MT.
Liên quan đến vụ việc này, Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh cũng có nhiều văn bản chuyển đơn của người dân đến Sở TN&MT đề nghị khẩn trương tham mưu UBND TP Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết.
Mới đây nhất, ngày 16/12/2022, Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh có Văn bản số 3340/TCD-KTĐĐ gửi Sở TN&MT về việc đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.
    |
 |
Văn bản Ban Tiếp công dân TP Hồ Chí Minh gửi Sở TN&MT đôn đốc giải quyết vụ việc. Ảnh: CN |
Văn bản cho biết: Văn phòng UBND TP Hồ Chí Minh đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi liên quan đến đơn của ông Trần Gia Bảo, có nội dung giao Sở TN&MT kiểm tra, rà soát lại theo thẩm quyền… Đến nay, Ban Tiếp công dân TP chưa nhận được kết quả của Sở TN&MT về vụ việc.
“Ban Tiếp Công dân TP đề nghị Sở TN&MT sớm thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP và thông báo kết quả đến Ban Tiếp công dân TP để phối hợp trong công tác tiếp công dân”, Văn bản số 3340/TCD-KTĐĐ nêu.
Để tìm hiểu vụ việc, phóng viên Báo Thanh tra đã liên hệ Sở TN&MT TP Hồ Chí Minh đề nghị cung cấp thông tin liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ số 13222/2002 ngày 8/5/2002 và quá trình xử lý đối với khu đất tại số 762 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đến nay, đã hơn 5 tháng vẫn chưa nhận được nội dung trả lời.
Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.