Cựu chiến binh Lã Trọng Loan (sinh năm 1940, thương binh hạng 3/4, nhiễm chất độc màu da cam) và Đào Duy Đát (sinh năm 1954, bệnh binh hạng 2/3, thương binh hạng 4/4), cùng ngụ tại chung cư Trúc Giang (phường 13, quận 4) tiếp chúng tôi những ngày đầu tháng 4/2022 với tinh thần đầy mệt mỏi, câu chuyện đôi lúc phải dừng lại vì những uất nghẹn, tủi thân…

Ông Loan năm nay đã ngoài 80 tuổi, khoác trên mình chiếc áo màu xanh bộ đội xúc động chia sẻ: Khi việc giải quyết đang được triển khai thì cũng trong năm 2017, chung cư Trúc Giang thuộc diện phải di dời theo kết quả kiểm định của Sở Xây dựng và một lần nữa việc giải quyết mua nhà theo diện chính sách của chúng tôi phải dừng lại…

leftcenterrightdel
 Năm 2017, chung cư Trúc Giang được xác định thuộc diện xuống cấp nghiêm trọng dẫn đến việc giải quyết hồ sơ bán căn hộ của 2 cựu chiến bình bị dừng lại... Ảnh: Nam Hà

Ngày 7/6/2018, Sở Xây dựng đã tổ chức họp với UBND quận 4 và Cty công ích quận 4. Tại đây, Sở Xây dựng đã đề xuất 2 phương án.

Phương án 1, đề xuất UBND TP HCM chấp thuận chủ trương tiếp tục giải quyết bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước và cấp giấy chứng nhận cho các hộ diện chính sách cư ngụ tại chung cư Trúc Giang với giá bán quy định Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Đến khi chung cư Trúc Giang được đầu tư xây dựng lại thì các hộ này sẽ được bồi thường theo quy định chung.

Phương án 2, đề xuất UBND TP HCM chấp thuận chủ trương căn cứ Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ giao UBND quận 4 đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình chung cư hư hỏng, lập kế hoạch tổ chức di dời khẩn cấp để phá dỡ công trình. Về phương án bồi thường tái định cư đối với 6 hộ đang thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước nêu trên cần được xem xét là trường hợp đủ điều kiện mua theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ, được áp dụng đơn giá đất năm 2014 được ban hành kèm theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND TP.

Ngày 27/7/2018, UBND quận 4 có Công văn số 2409/UBND-ĐT trả lời Sở Xây dựng, chọn phương án 2 là tổ chức di dời khẩn cấp các hộ dân tại chung cư Trúc Giang.

leftcenterrightdel
Việc chậm trễ giải quyết hồ sơ bán nhà đã khiến 2 cựu chiến binh khổ sở, thiệt thòi đủ đường. Ảnh: Nam Hà

Ngày 13/8/2018, Sở Xây dựng có văn bản trình UBND TP HCM về việc giải quyết hồ sơ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các hộ thuộc diện chính sách cư ngụ tại chung cư Trúc Giang.

Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP chấp thuận thống nhất với ý kiến của UBND quận 4, tạm hoãn việc giải quyết hồ sơ bán nhà… Sau khi chung cư Trúc Giang được xây mới, nếu các hộ dân này có mong muốn được tái định cư tại chung cư, UBND quận 4 sẽ kiến nghị Sở Xây dựng xem xét giải quyết hồ sơ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước đối với các hộ này.

Ngày 4/10/2018, UBND TP HCM có Công văn số 10909/VP-ĐT về việc giải quyết hồ sơ bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho các hộ diện chính sách cư ngụ tại chung cư Trúc Giang.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến có ý kiến chỉ đạo: “Chấp thuận chủ trương giải quyết theo đề nghị của Sở Xây dựng về tạm hoãn việc giải quyết hồ sơ bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước cho 6 hộ dân cư ngụ tại tầng trệt chung cư Trúc Giang do công trình thuộc diện nhà chung cư nguy hiểm cần phải di dời, phá dỡ khẩn cấp theo quy định; chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, gây nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân đang sinh sống tại chung cư, vận động nhân dân chấp hành và cam kết giải quyết chính sách theo đúng quy định Nhà nước”.

leftcenterrightdel
 2 cựu chiến binh cho biết sẵn sàng chấp hành việc di dời nhưng chính quyền, cơ quan chức năng phải có văn bản cam kết giải quyết chính sách. Ảnh: Nam Hà

Nhìn tổng thể sự việc cho thấy, quyết định bán nhà cho hộ ông Loan và ông Đát đã được UBND TP HCM ban hành từ ngày 20/8/2015, vấn đề chỉ là kiến nghị về giá bán nhà.

Đối với việc này, từ tháng 12/2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có ý kiến chỉ đạo là áp dụng đơn giá đất năm 2014 của UBND TP HCM.

Thậm chí tới tháng 10/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tiếp tục có chỉ đạo vụ việc là áp dụng đơn giá đất năm 2014 do UBND TP HCM ban hành...

Việc Sở Xây dựng, UBND quận 4 và Công ty Công ích Quận 4 chậm trễ trong việc tham mưu cho UBND TP trong việc giải quyết hồ sơ bán nhà đã khiến ông Đát và ông Loan chịu rất nhiều thiệt thòi, khổ sở…

Ông Đát chia sẻ: Việc chậm trễ giải quyết hồ sơ bán nhà đã khiến chúng tôi khổ sở, thiệt thòi đủ đường. Thậm chí trong Công văn số 10909/VP-ĐT của UBND TP chỉ đạo cần cam kết giải quyết chính sách cho chúng tôi trước khi di dời đến nơi tạm cư cũng không được các cơ quan chức năng làm rõ.

leftcenterrightdel
 Cuối năm 2020, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có thư về việc chuyển đơn của 2 cựu chiến binh gửi đơn UBND TP HCM đề nghị giải quyết... Ảnh: Nam Hà

Ngày 5/2/2021, UBND quận 4 tổ chức gặp gỡ trao đổi ông Loan và ông Đát. Theo 2 cựu chiến binh, trong cuộc gặp gỡ lãnh đạo UBND quận 4 và các phòng, ban, các ông đều nói rõ việc nghiêm túc chấp hành di dời nhưng phía UBND quận 4 và cơ quan chức năng cần cam kết thực hiện chính sách theo đúng văn bản chỉ đạo của UBND TP HCM.

“Chúng tôi là cựu chiến binh, chúng tôi chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chúng tôi sẽ di dời khỏi chung cư khi UBND quận 4 và cơ quan chức năng cam kết giải quyết chính sách cho chúng tôi bằng văn bản và đúng như chỉ đạo của UBND TP HCM. Giờ chưa xây chúng tôi di chuyển, đến lúc xây xong chủ đầu tư không cho chúng tôi vào thì sao? Ai là người chịu trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi cho chúng tôi", ông Đát nói.

leftcenterrightdel
 Cựu chiến Binh Lã Trọng Loan đã ngoài 80 tuổi, với mong muốn trước khi "nhắm mắt xuôi tay" sẽ được chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết rõ ràng, hợp tình hợp lý chính sách nhà ở cho người có công... Ảnh: Nam Hà

Còn cựu chiến binh Lã Trọng Loan cho biết: Chúng tôi chấp hành di dời khi chung cư xuống cấp nhưng phải thực hiện cam kết cho chúng tôi. Năm nay tôi ngoài 80 tuổi, di dời đi nhưng ít nữa xây xong thì có quay về được không? Đơn vị nào chịu trách nhiệm giải quyết cho chúng tôi? Chúng tôi không chống đối nhưng rõ ràng phía UBND quận 4 và cơ quan chức năng phải cam kết thực hiện chính sách đối với chúng tôi chứ không phải cứ vận động di dời rồi không cam kết với chúng tôi, rồi thực hiện cưỡng chế với gia đình chính sách…

Trước đó, liên quan đến kiến nghị mua nhà của 2 cựu chiến binh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thanh tra Bộ Quốc phòng; Ủy ban Các vấn đề về xã hội của Quốc hội; HĐND TP HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM… cũng đã có thư, văn bản chuyển đến đến UBND TPHCM đề nghị xem xét giải quyết…

Ngày 12/4/2022, PV Báo Thanh tra đã đến liên hệ với Sở Xây dựng, UBND quận 4 để tìm hiểu và để lại nội dung đề nghị cung cấp thông tin việc thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM tại Công văn số 10909/VP-ĐT ngày 4/10/2018 đã được thực hiện như thế nào đối với nội dung “cam kết giải quyết chính sách” cho 2 cựu chiến binh Lã Trọng Loan và Đào Duy Đát.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Nam Hà