Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, ông Nguyễn Mạnh Giỏi, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín cho hay, trước đó, Thành ủy lập đoàn kiểm tra làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín, lãnh đạo UBND huyện Thường Tín, qua đó ghi nhận, góp ý về quy chế làm việc cấp ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ giai đoạn từ năm 2015 đến nay và một số văn bản về công tác quản lý khác liên quan đến một số lĩnh vực trong đó có đất đai.

Sau đó, Thành ủy Hà Nội chủ động ra quyết định kiểm tra Huyện ủy Thường Tín, Đảng ủy thị trấn Thường Tín, Đảng ủy xã Quất Động và 14 cá nhân như: Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy; ông Phùng Văn Quốc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; ông Nguyễn Sỹ Tuyến, Phó Chủ tịch UBND huyện…

Qua kiểm tra phát hiện, giai đoạn 2015 đến nay, trên địa bàn huyện Thường Tín xảy ra nhiều sai phạm nghiêm trọng về đất đai, xây dựng và công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ.

Ông Nguyễn Mạnh Giỏi, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín xác nhận với phóng viên, đoàn kiểm tra đã kiểm tra 81 hồ sơ bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ từ năm 2015 đến nay trên địa bàn huyện. Cả 81 trường hợp đều vi phạm quy định trong quá trình bổ nhiệm, cụ thể không có báo cáo bằng văn bản của Chủ tịch UBND huyện. Theo ông Giỏi, Chủ tịch UBND huyện có báo cáo bằng “mồm” với Ban Thường vụ Huyện ủy nhưng đoàn kiểm tra không chấp nhận.

Một vi phạm khác bị phát hiện là, thời điểm bổ nhiệm, 31 trường hợp khi kiểm tra không có bằng trung cấp lý luận chính trị theo quy định, tuy nhiên vẫn được Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua và được bổ nhiệm.

Theo lý giải của ông Giỏi, quy định của pháp luật là cán bộ cấp phòng hoặc tương đương thì phải có bằng trung cấp lý luận chính trị. Đúng nguyên tắc khi bổ nhiệm chưa có thì phải dừng, nhưng do các trường hợp này đều đang đi học nên vẫn được xem xét bổ nhiệm. Hiện nay, hầu hết các trường hợp bổ nhiệm không đúng quy định trên đều đã bổ sung bằng trung cấp lý luận chính trị. Chỉ còn 1 trường hợp đang đi học, chưa có bằng trung cấp lý luận chính trị.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy cũng cho biết có một vài bước làm tắt. “Một số đồng chí làm theo quy trình thì phải làm giới thiệu nhân sự xong, phải báo cáo Ban Thường vụ, sau đó thống nhất mới cho đi chọn người rồi về lấy phiếu. Tuy nhiên, một số trường hợp đã xác định rõ là các đồng chí đó rồi thì đề nghị với Ban Thường vụ cho làm quy trình kép, tức là vừa lấy phiếu tín nhiệm, vừa làm bổ nhiệm”.

Ông Giỏi còn thông tin, ông Lý Văn Dũng được điều động, luân chuyển về giữ chức Bí thư Đảng ủy thị trấn Thường Tín, theo quy định, phải báo cáo Thành ủy Hà Nội, do cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Thế nhưng, Thành ủy về kiểm tra thì phát hiện không có văn bản báo cáo cho nên đoàn kiểm tra yêu cầu nghiêm túc rút kinh nghiệm. Cũng theo ông này, Bí thư Huyện ủy có báo cáo bằng “miệng” với Thành ủy, nhưng do không có văn bản trong hồ sơ nên đoàn kiểm tra không chấp thuận.

Công tác cán bộ còn mắc sai phạm khi UBND huyện bổ nhiệm vượt quá số lượng cấp phó đối với Trường Tiểu học Nguyễn Du và Trường THCS Nguyễn Trãi A. Đến nay, huyện vẫn chưa khắc phục xong nội dung này.

Không chỉ để xảy ra hàng loạt sai phạm trong công tác bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ trên địa bàn giai đoạn năm 2015 đến nay, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thường Tín xác nhận, Thành ủy Hà Nội yêu cầu kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Tín, 14 cá nhân bị kiểm tra đều phải kiểm điểm về các sai phạm, tồn tại bị phát hiện.

Được biết, Thường trực Huyện ủy Thường Tín gồm: Ông Nguyễn Tiến Minh, Bí thư Huyện ủy; ông Phùng Văn Quốc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Kiều Xuân Huy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hoàng Long - Nam Dũng