Ngày 27/11/2018, UBND huyện Lạc Thủy ban hành Quyết định số 1343/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Hữu Tài, thôn Đồng Nội, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy (lần đầu). Tuy nhiên ông Tài “không tâm phục, khẩu phục”, nên ngày 12/12/2018, ông Tài đã có đơn khiếu nại Quyết định số 1343 gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

Ngày 24/12/2018, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình có Văn bản số 8326/VPUBND-TCD về việc giải quyết đơn của ông Đỗ Hữu Tài gửi Thanh tra tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình giao Thanh tra tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, xem xét, đề xuất giải pháp theo quy định pháp luật, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Ngày 25/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc giải quyết đơn khiếu nại (lần hai) đối với ông Đỗ Hữu Tài. Cụ thể: Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình bãi bỏ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 27/11/2018 của Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy về việc giải quyết khiếu nại lần đầu đối với ông Đỗ Hữu Tài. Lý do là Quyết định số 1343 không đảm bảo theo trình tự giải quyết tranh chấp đất đai.

 

Xưởng gỗ của ông Nguyễn Bình Sinh vẫn hoạt động bình thường. Ảnh: Trần Quý

 

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình yêu cầu UBND huyện Lạc Thủy có trách nhiệm chỉ đạo UBND xã Đồng Tâm thực hiện việc hòa giải theo đúng quy định, nếu việc hòa giải không thành, UBND xã Đồng Tâm hướng dẫn ông Đỗ Hữu Tài khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Như vậy, vụ việc tranh chấp lối đi giữa hộ gia đình ông Đỗ Hữu Tài với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Định từ năm 2001 đến nay vẫn chưa có hồi kết. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc kéo dài là do cách giải quyết theo cảm tính “tiền hậu bất nhất” của các cấp chính quyền (qua các thời kỳ) xã Đồng Tâm và huyện Lạc Thủy.

Theo văn bản xác minh ngày 28/7; 30/12/2001 và ngày 30/01/2002 của các cơ quan chức năng đều kết luận, không có con đường đi vào nhà ông Định. Không đồng tình với kết luận này, ông Định đã có đơn khởi kiện ra Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy, nhưng đã bị Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy bác đơn.

Thế nhưng, các lần xác minh sau này của các cơ quan chức năng huyện Lạc Thủy lại cho rằng, trong phần ngõ tranh chấp có 59,8 m2 đất giao thông do xã Đồng Tâm quản lý (?).

Điều đáng nói, trong quá trình giải quyết vụ việc UBND huyện Lạc Thủy không đưa ra được bằng chứng nào có giá trị pháp lý chứng minh cho nhận định trên.

 

Hành lang giao thông tại cầu Sung được cho là ông Tại Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm đang lấn chiếm. Ảnh: Trần Quý

 

Ngoài ra, liên quan đến các sai phạm khác xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, Báo Thanh tra đã có nhiều bài viết phản ánh và đã có buổi làm việc với ông Quách Tất Liêm, Chủ tịch UBND huyện Lạc Thủy (nay đã chuyển công tác).

Ngày 5/3/2019, UBND huyện Lạc Thủy đã ban hành Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo (UBND xã Đồng Tâm tùy tiện ủy quyền cho Hợp tác xã Đồng Tâm ký hợp đồng cho ông Nguyễn Bình Sinh thuê 5.364m2 đất trong khuôn viên chợ Nông sản Đồng Tâm với thời hạn 10 năm (12/2011 - 12/2021) để làm xưởng bóc ván gỗ trái pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, học tập của 500 giáo viên và học sinh trường Mầm non xã Đồng Tâm và các hộ dân xung quanh; ông Tạ Văn Hà, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cùng em trai là Tạ Văn Đông lấn chiếm hàng nghìn mét vuông đất hành lang giao thông tại khu vực cầu Sung, thôn Đồng Riệc, xã Đồng Tâm để xây dựng nhà ở; bà Nguyễn Thị Thúy là em gái ông Nguyễn Đức Hân, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm được ông Hân bảo kê lấn chiếm hàng nghìn mét vuông đất hành lang hồ Đập sử dụng sai mục đích tại thôn Đồng Để).

Tuy nhiên đến nay UBND huyện Lạc Thủy vẫn chưa ban hành được Quyết định giải quyết tố cáo mà đang phải gia hạn thêm thời gian.

Báo Thanh tra sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.

Trần Quý