Số trang thiết bị y tế mà Phật giáo tỉnh Quảng Ninh trao tặng đợt này gồm: 01 máy siêu âm màu 650 triệu đồng; 01 máy siêu âm chẩn đoán 260 triệu đồng; 01 máy điện tim 12 cần 33 triệu đồng; 10 máy đo huyết áp điện tử 31 triệu đồng; 15 máy khí dung 25,5 triệu đồng.

Đây là số tiền Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kêu gọi nhân dân, Phật tử chùa Long Tiên, TP Hạ Long tham gia đóng góp.

Hoà thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh chia sẻ, trong nhiều năm qua, tăng ni, Phật tử trong tỉnh tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội.

GHPG tỉnh Quảng Ninh đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, đoàn kết, phát huy tinh thần hộ quốc an dân, góp phần cùng các cấp chính quyền xây dựng Quảng Ninh ngày càng phát triển.

leftcenterrightdel
Lễ tiếp nhận trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Năng Lượng 

Bày tỏ sự quan tâm của Phật giáo tỉnh trong đợt dịch Covid vừa qua, đã luôn chung tay giúp đỡ rất nhiều người bệnh, ông Nguyễn Bá Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh hứa sẽ cùng tập thể y, bác sỹ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, trau dồi đạo đức người thầy thuốc và bảo quản tốt các trang thiết bị do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao tặng.

Được biết, 5 năm qua, GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã luôn chung tay cùng chính quyền và nhân dân đẩy mạnh công tác từ thiện nhân đạo. Ban Trị sự đã xây dựng được 100 ngôi nhà đại đoàn kết, mỗi căn từ 50-100 triệu đồng; ủng hộ bão lũ miền Trung hơn 10 tỷ đồng, ủng hộ quỹ phòng chống COVID-19 và quỹ vaccine 20 tỷ đồng, ủng hộ 1 máy thở trị giá 650 triệu đồng, 1 phòng áp lực âm trị giá 750 triệu đồng.

Dịp này, bác sĩ Nguyễn Thị Thoa - Trưởng Khoa Tim mạch Bệnh viện tỉnh, Chủ tịch Hội Tim mạch tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận trang thiết bị y tế hỗ trợ bệnh tim do Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trao tặng.

"Với sự chung tay góp sức của GHPG cùng các tăng ni, Phật tử đã bổ sung thêm nguồn lực về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại, đạt tiêu chuẩn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh, cùng như phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân", bác sỹ Thoa nói.

Trà Vân