Khoảng 250 tăng, ni là thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ, Ban Trị sự các quận, huyện; trụ trì các tự viện và tăng, ni sinh tham dự.

Đây là một hoạt động thiết thực hàng năm trong công tác phối hợp giữa Ban Trị sự và các cơ quan, Mặt trận, sở, ngành… nhằm phổ biến và cập nhật cho tăng, ni về kiến thức pháp luật, văn bản mới, những quy định pháp lý có liên quan đến sinh hoạt tôn giáo…

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP Cần Thơ phát biểu khai mạc. Ảnh: Phật giáo Cần Thơ

Các chư tôn đức, tăng, ni, được nghe các chuyên đề: Tình hình tôn giáo trong nước; quan điểm, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước liên quan đến tôn giáo; chính sách, pháp luật liên quan đến đất đai tôn giáo, tín ngưỡng; chính sách, pháp luật liên quan đến xây dựng, sửa chữa cơ sở thờ tự; pháp luật về giao thông và các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; những tác động của mạng xã hội, cách sử dụng mạng xã hội thông minh và Luật An ninh mạng; phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo trong việc tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; chính sách, pháp luật có liên quan đến việc chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; tín ngưỡng và các hiện tượng tôn giáo mới.

Các chuyên đề do lãnh đạo, chuyên viên các sở, ban, ngành trực tiếp trình bày như: Sở Nội vụ; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phòng An ninh đối nội, Công an TP; Ban Tôn giáo; Ban An toàn Giao thông TP Cần Thơ…

Trà Vân