Đại hội đã tổng kết, đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ III, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ tới nhằm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chánh Thanh tra Bộ TN&MT được bầu vào Ban Thường vụ Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu 34 đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ TN&MT khoá IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bỏ phiếu và bầu đồng chí Lê Công Thành, Thứ trưởng Bộ TN&MT tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng uỷ Bộ TN&MT khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã bầu 10 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ TN&MT, trong đó có ông Lê Vũ Tuấn Anh - Chánh Thanh tra Bộ TN&MT.

Đồng thời, bầu Đoàn Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương gồm 11 đồng chí chính thức, 1 đồng chí dự khuyết; đồng thời thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ TN&MT lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng đó, lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý có hiệu quả những vấn đề mới phát sinh; có khả năng đoàn kết, quy tụ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có năng lực thực tiễn, có phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu kết thúc Đại hội, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ Bộ lần thứ IV, giao cho các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện việc phố biến, quán triệt đến từng chi bộ, đảng viên; đồng thời xây dựng cơ chế đánh giá, đôn đốc và kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện.

“Với truyền thống và tinh thần Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, cùng với quyết tâm chính trị của Đảng bộ, trên cơ sở kế thừa nền móng đã được xây dựng, vun đắp bằng trí tuệ, tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong Đảng bộ và của toàn ngành cùng những bài học kinh nghiệm từ những tồn tại, hạn chế, tôi tin tin tưởng rằng Đảng bộ sẽ cùng với toàn ngành hoàn thành mục tiêu “xây dựng ngành TN&MT hiện đại, hội nhập hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân trong giai đoạn mới” mà Đại hội đã đề ra” - Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.


 
 
Thái Hải