Chiều 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã bầu ra 47 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn trong tổng số 53 ứng cử viên, lấy phiếu giới thiệu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn gồm 13 đồng chí và bầu các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn.

Sáng 28/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII đã tiến hành công bố các kết quả bầu.

Theo đó, ông Hoàng Duy Chinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Phương Thị Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Dược Trung tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Kạn.

leftcenterrightdel
Bầu đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ảnh: TH 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã bầu ra 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thành Nam