Đại hội đã hoàn thành chương trình nghị sự đúng kế hoạch đề ra.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 24 đồng chí; bầu 05 đồng chí là đại biểu chính thức và 01 đồng chí là đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra, Bí thư, Phó Bí thư.

Đồng chí Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Xây dựng khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đồng chí.  Ảnh: TQ 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương đề nghị, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa mới cần tiếp thu, hoàn thiện, sớm ban hành Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và xây dựng kế hoạch công tác của cả nhiệm kỳ và cả năm.

Bàn kỹ các giải pháp và có lộ trình cụ thể, phối hợp tốt với lãnh đạo Bộ, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Bộ Xây dựng đoàn kết, trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trực thuộc và chất lượng, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

TQ