Ông Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ lần thứ 19 được Thanh Hóa chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc, dân chủ, khách quan… Việc tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, cấp trên cơ sở ở Thanh Hóa đã tạo nền tảng, tiền đề vững chắc cho Thanh Hóa tổ chức thắng lợi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 19 có nhiều điểm mới so với nhiệm kỳ trước. Theo dự kiến, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025 không quá 65 người, giảm 6 người so với nhiệm kỳ trước. Số lượng Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 19 dự kiến không quá 17 người, giảm 1 người so với nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về cơ cấu, trước đây chỉ duy nhất Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa là vào Ban Thường vụ. Nhiệm kỳ 2020 - 2025 này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa sẽ có thêm 2 vị trí, gồm: Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa và 1 lãnh đạo ở huyện, thị xã, TP.

leftcenterrightdel
Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII. Ảnh: TL

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng Phó Bí thư Tỉnh ủy dự kiến không quá 2 người, giảm 1 người so với nhiệm kỳ trước (Thanh Hóa hiện đang có 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy).

Về độ tuổi, nam sinh từ tháng 3/1963, nữ sinh từ tháng 3/1968 trở lại đây mới đủ điều kiện tham gia cấp ủy khóa mới. Vì thế, sẽ có hàng loạt lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Thanh Hóa không đủ điều kiện tham gia Ban Chấp hành khóa mới.

Riêng trường hợp ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy (SN 1960), tính đến thời điểm tổ chức Đại hội vào cuối tháng 10, tròn 60 tuổi 10 tháng. Tuy nhiên, theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, ông Chiến hiện đang là Ủy viên Trung ương Đảng nên có được giới thiệu tái cử khóa mới hay không sẽ do Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, quyết định.

Trần Lê