Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ TTTT Hoàng Vĩnh Bảo nhấn mạnh: Hội nghị tập huấn truyền Đại hội lần thứ XIII được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội về tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, thông báo một số điểm mới và kết quả nổi bật của Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ  2020-2025; tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời, nhìn lại những thành công, kết quả về công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII, trong đó nhấn mạnh vấn đề tổng kết thực tiễn và đưa việc tổng kết thực tiễn lên trước việc  nghiên cứu lý luận; nhấn mạnh nhiệm vụ đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong  nội bộ. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực “lợi ích nhóm.

“Thông qua tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy, cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng yêu cầu, các cơ quan báo chí cần chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mặt khác, thông tin, truyền truyền cần đảm bảo đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào Đại hội XIII của Đảng; những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội XIII.

Tuyên truyền các nội dung tại Kế hoạch 369-KH/BTGTW ngày 18/2/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, đảm bảo chất lượng, thiết thực chống lãng phí, không phô trương, hình thức, coi trọng việc định hướng và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

Tại hội nghị, các phóng viên, cơ quan báo chí được nghe ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phổ biến những điểm mới nổi bật trong dự thảo các văn kiện tại Đại hội XIII của Đảng; công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ XII và công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng.

Ông Hà cho biết, công tác nhân sự lần này có nhiều điểm mới quan trọng trong việc quy định tiêu chuẩn nhân sự tham gia cấp ủy; quy trình công tác nhân sự được tiến hành theo 5 bước, thực hiện nhân sự tái cử trước, nhân sự tham gia lần đầu sau; thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện; giao cho Ban Thường vụ cấp ủy các cấp kết luận và chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn chính trị của nhân sự dự kiến tham gia cấp ủy; thực hiện chủ trương Bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương; quy định các Ủy viên Trung ương công tác ở địa phương nếu đủ tuổi tái cử ủy viên Ban Chấp hành Trung ương thì cũng đủ tuổi tái cử cấp ủy viên cấp tỉnh; tăng số lượng, đổi mới cơ cấu và quy định rõ tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội XIII (tăng 80 người so với Đại hội XII); cấp ủy các cấp đã tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, cập nhận kiến thức cho đội mới cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức…

Đặc biệt, công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định. Cấp ủy cơ sở bầu được 298.846 đồng chí, giảm 12,5%; cấp trên trực tiếp cơ sở bầu được 38.412 đồng chí, giảm 11,6%; cấp trực thuộc Trung ương bầu được 3.331 đồng chí, giảm 6,2% so với nhiệm kỳ trước.

Cũng tại hội nghị, ông Hà nêu rõ, qua Đại hội Đảng bộ các cấp rút ra nhiều bài học kinh nghiệm, đó là: Bài học xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định là sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, trước hết là sự đoàn kết, thống nhất, nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy các cấp. Coi trọng kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp phát sinh theo phương châm “phát hiện sớm, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là về công tác nhân sự; xây dựng văn kiện phải nắm vững tư tưởng, quan điểm của Đảng và các mối quan hệ lớn; phát huy vai trò, trí tuệ các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ngoài ra, công tác nhân sự Đại hội phải thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; tiến hành từng bước, từng khâu, thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó; cùng với việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội, phải lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

Thái Hải