Khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về chính trị, văn hóa, xã hội, đồng thời là mục tiêu cần được bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn, phục vụ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và khách quốc tế đến viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ.

Thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đoàn kết, thống nhất, chủ động khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt các đoàn lãnh đạo cấp cao và nhân dân tham quan khu vực phù hợp với các giai đoạn phòng, chống dịch Covid-19.

Trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện quy chế một cách nghiêm túc, thống nhất, phát huy hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong phối hợp thực hiện bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quảng trường Ba Đình, Đài Tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế tham dự các sự kiện chính trị diễn ra tại khu vực. 

Thời gian tới sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội Khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cần thường xuyên, tăng cường trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, hỗ trợ nhau trong duy trì bảo đảm an ninh, trật tự trong khu vực cũng như tạo mọi điều kiện an toàn, thuận lợi để nhân dân và khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, tham quan khu vực trong tình hình hiện nay, Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh.

Được biết, trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quảng trường Ba Đình, đồng thời thống nhất ký quy chế phối hợp mới trong thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trong tình hình hiện nay.

Cũng tại đây, Thứ trưởng Lê Tấn Tới biểu dương và chúc mừng những thành tích, kết quả đạt được của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian qua.

Thanh Thanh