Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng, năm 2020, bên cạnh những thuận lợi, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến rất phức tạp, đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và áp lực lớn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự.

Song, lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, năm qua, lực lượng CAND đã làm tốt công tác bảo vệ an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng, đóng góp tích cực vào thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hội nghị Cấp cao ASEAN 2020...

Giải quyết ổn định, chuyển biến rõ nét nhiều điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, có vụ việc từ nhiều năm chưa giải quyết được như vụ ở Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội).

Làm tốt hơn công tác phòng ngừa tội phạm, kéo giảm tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí, giảm cháy nổ...

Tạo sự ổn định bộ máy tổ chức, xây dựng đội ngũ trong sạch vững mạnh; hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% số xã trên toàn quốc. Do vậy, tình hình an ninh trật tự ở cơ sở được đảm bảo, có chuyển biến rõ nét hơn.

Tích cực tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 và khắc phục thiên tai.

Kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng

Ở lĩnh vực này, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhận định, năm qua, tội phạm kinh tế, tham nhũng là loại tội phạm hoạt động hết sức tinh vi ở nhiều lĩnh vực, ở Trung ương và địa phương đều có; đối tượng phạm tội thường là người có quyền, có tiền, có quan hệ... Do đó, công tác đấu tranh rất vất vả, cam go, quyết liệt, chịu nhiều áp lực, nhất là áp lực về thời gian, áp lực về tố tụng.

Vụ án nào cũng khó, lực lượng CAND quyết tâm thực hiện bằng được, đặc biệt là phải tập trung đẩy mạnh tiến độ điều tra để sớm kết luận và đề nghị truy tố các vụ án kinh tế, tham nhũng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng và các cơ quan nội chính, kiểm tra, thanh tra để kịp thời tháo gỡ những khó khan, vướng mắc trong điều tra, sớm đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, tham nhũng trọng điểm trước pháp luật.

Sự dũng cảm, không quản ngại hy sinh, quyết tâm bảo vệ kỷ cương, phép nước và sự bình yên hạnh phúc của nhân dân của các chiến sĩ công an, các liệt sĩ CAND là tấm gương sáng chói về ý chí cách mạng, tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện trong đại của đất nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã thống nhất xác định phương hướng năm 2021 với phương châm hành động của toàn lực lượng CAND là “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu yêu cầu đề ra, Bộ Công an đã xác định nhiệm vụ và giải pháp lớn nhằm đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng của đất nước.

Trọng tâm là tập trung bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và kịp thời thể chế hóa các quan điểm, chủ trương về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự.

Chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc đưa ra phương án bảo vệ an ninh, trật tự gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Tập trung bảo đảm an ninh trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn chiến lược, các công trình trọng điểm quốc gia.
Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn bộ nhân dân tham gia phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác, nhất là phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm thực hiện thắng lợi các chủ trương, kế hoạch công tác đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Thanh Thanh