Tại lễ kỷ niệm, Bí thư Thành đoàn Hải Phòng Đào Phú Thùy Dương cho biết: Hiện nay, Thành đoàn Hải Phòng có 35 tổ chức Đoàn trực thuộc với trên 132.000 đoàn viên; có 711 Đoàn cấp cơ sở với 5.847 chi đoàn ở tất cả các khu vực: doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học và địa bàn dân cư.

Đến nay, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017-2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

Toàn thành phố có 12 công trình thanh niên cấp thành phố, 153 công trình thanh niên cấp huyện, 2.630 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở; xây dựng, trao tặng 45 Nhà Khăn quàng đỏ trị giá hơn 2 tỷ đồng và tặng 46.050 suất học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng mới 116 điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi; trồng mới 236.825 cây xanh; hỗ trợ 23 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi của thanh niên trên địa bàn thành phố; tư vấn hướng nghiệp cho 92.960 thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 22.743 đoàn viên thanh niên; xây dựng 128 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; thành lập mới 98 tổ chức Đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; kết nạp 76.477 đoàn viên mới; giới thiệu 8.735 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó kết nạp 4.829 đảng viên mới.

Hưởng ứng Đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn thành phố đã đăng ký đảm nhận 20 công trình thanh niên cấp huyện, 300 công trình thanh niên cấp cơ sở; phấn đấu trồng mới 50.000 cây xanh; xây mới 6 nhà nhân ái, Nhà Khăn quàng đỏ; xây dựng mới 20 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn dân cư; tặng 2.500 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó đảm nhận hỗ trợ lâu dài, bền vững cho ít nhất 300 em; phấn đấu kết nạp mới từ 7.000 đoàn viên; giới thiệu 350 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến phát biểu. Ảnh: KT

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến, nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, đoàn viên thanh niên vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố trong suốt chặng đường vừa qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã họp, thảo luận kỹ, thông qua Đề án Tăng cường cán bộ trẻ giữ chức vụ lãnh đạo cấp huyện, cấp xã; sắp xếp, bố trí, luân chuyển cán bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ thành phố Hải Phòng; thể hiện sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành ủy đến đội ngũ cán bộ trẻ nhằm tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, giúp cán bộ phát huy năng lực, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ các cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ mới; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác đào tạo cán bộ lâu dài cho Đảng bộ, chính quyền các cấp, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ là đoàn viên thanh niên; là cơ hội để tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Cùng với đó, Thành ủy, HĐND thành phố đã có nhiều nghị quyết nhằm tạo điều kiện, động viên, khuyến khích tuổi trẻ hăng hái học tập, rèn luyện: Cơ chế khen thưởng cao cho học sinh, sinh viên tiêu biểu xuất sắc, đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thủ khoa các trường cao đẳng, đại học trong cả nước.

Chỉ đạo xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách thu hút, tuyển chọn cán bộ trẻ có năng lực, được đào tạo bài bản, bố trí đào tạo thực tiễn tại cơ sở để tạo nguồn cán bộ cho cấp trên.

Để các nghị quyết, chương trình, kết luận của Đảng thành hành động cách mạng cụ thể trong phong trào thanh niên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị: Đoàn Thanh niên thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố phù hợp với tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn Thanh niên và lứa tuổi thanh niên; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021 và xuyên suốt cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tích cực tham gia các nhiệm vụ để thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi.

Tăng cường nắm bắt tình hình và kịp thời định hướng tư tưởng cho thanh niên, tham gia đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, đi đầu trong áp dụng khoa học công nghệ, trong công tác giáo dục, tuyên truyền.

Xây dựng phong cách sống hiện đại, tác phong công nghiệp, văn minh của tuổi trẻ thành phố.

Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh, thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Với truyền thống 90 năm xây dựng, phát triển, trưởng thành, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố luôn đánh giá cao sự cống hiến của các thế hệ cán bộ Đoàn vào sự nghiệp đổi mới, phát triển đất nước và thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng rằng, với nhiệt huyết tràn đầy, với nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ thành phố sẽ làm hết sức mình, góp phần cùng Đảng bộ, quân và nhân dân thành phố giữ vững các thành quả đã đạt được, quyết tâm, phấn đấu thực hiện bằng được các mục tiêu Đại hội XVI Đảng bộ thành phố đã đề ra.

Tại lễ kỷ niệm, để ghi nhận những kết quả, thành tích, những cống hiến và đóng góp của tuổi trẻ thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong những năm qua, đồng thời cổ vũ, động viên tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy thành tích, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời gian tới, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao tặng bức trướng cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố với nội dung “Tuổi trẻ Hải Phòng: Đoàn kết, sáng tạo, bản lĩnh, tiên phong, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố”.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 21 đồng chí thuộc thành phố Hải Phòng và tặng Bằng khen cho 11 tập thể.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng trao Bằng khen của UBND thành phố cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn cũng tặng hoa và chúc thọ các đồng chí cựu cán bộ Đoàn tròn 80, 85 và 90 tuổi.

Kim Thành