Trước đó, vào chiều tối ngày 9/4/2022, trên đường đi làm về, khi qua cầu Thịnh Long (bắc qua sông Ninh Cơ, nối hai huyện Hải Hậu và Nghĩa Hưng), anh Nguyễn Đức Chính (28 tuổi, trú ở tổ dân phố 8, thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu) đã lao mình xuống sông từ độ cao 30m, cứu sống em L.B.T. (học sinh lớp 8, Trường THCS Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng) khi em gặp nạn trên sông Ninh Cơ trong dòng nước xiết.

Sau khi trao Bằng khen của Thủ tướng, ông Pham Đình Nghị đã trao Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định cho anh Nguyễn Đức Chính để biểu dương hành động kịp thời, dũng cảm, không quản hiểm nguy cứu người. 

Ông Phạm Đình Nghị nhấn mạnh, việc làm của thanh niên 28 tuổi này là hình ảnh đẹp về tinh thần, lối sống trách nhiệm, vì cộng đồng, là tấm gương dũng cảm để mọi người học tập, noi theo. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương, đoàn thanh niên, tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua yêu nước theo tấm gương dũng cảm của anh Nguyễn Đức Chính.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, anh Chính đã được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư khen và ngày 12/4/2022, anh cũng được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm”.

Đồng thời, đại diện cấp ủy, chính quyền huyện Hải Hậu, Đoàn Thanh niên tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Nam Định cử đại diện về gia đình anh thăm hỏi, động viên, khen thưởng.

Trung Hà