Cùng với các hoạt động trên, tối 11/12 tại Trung tâm Nghệ thuật Truyền thống tỉnh diễn ra chương trình nghệ thuật “Quê hương nghĩa trọng tình cao” tái hiện lại hình ảnh quê hương trong trái tim Người qua hình tượng nghệ thuật sân khấu kết hợp các làn điệu dân ca, ví, giặm Nghệ - Tĩnh.

Trước đó, trong các ngày 9, 10/12/2021, tại các địa danh Bác Hồ đến thăm cách đây 60 năm (Hợp tác xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành và Nông trường xã Đông Hiếu, huyện Nghĩa Đàn, nay là thị xã Thái Hòa), Huyện ủy, HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ huyện đã tổ chức lễ kỷ niệm cấp huyện nhằm ôn lại những ký ức đẹp, sâu sắc trong lần vinh dự được đón Bác Hồ về thăm, qua đó bày tỏ lòng biết ơn, thành kính của Đảng bộ, chính quyền các địa phương đối với Người.

leftcenterrightdel
 Huyện Yên Thành và thị xã Thái Hòa tổ chức lễ kỷ niệm, ôn lại sự kiện Bác Hồ về thăm cách đây 60 năm. Ảnh: BTG

Thông qua việc tổ chức các hoạt động chào mừng và lễ kỷ niệm, lễ khánh thành công trình Nhà Tưởng niệm nhằm tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho quê hương, đất nước, hướng về truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc; đồng thời để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, phát huy giá trị Khu Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương Người.

Ngày 12/12, tại Khu Di tích Kim Liên huyện Nam Đàn, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - MTTQ tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức cấp tỉnh lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ 2 và khánh thành Nhà Tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, tại TP Vinh sẽ diễn ra Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh trên quê hương của Người”.

Xuân Thống