Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Bệnh viện Kiến An cho biết, đoàn công tác của TP Hải Phòng chi viện cho TP Hồ Chí Minh đợt này bệnh viện có 11 bác sĩ, điều dưỡng thành thạo về chuyên ngành hồi sức tích cực, cấp cứu, xung phong lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong đó, có vợ chồng bác sĩ Nguyễn Thị Giang và Đỗ Ngọc Anh công tác tại Bệnh viện Kiến An, đều cùng tình nguyện xung phong tham gia chi viện TP Hồ Chí Minh đợt này

Nhiệm vụ của đoàn lần này là trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nặng, cũng như một số nhiệm vụ đặc biệt mà TP Hồ Chí Minh điều động, phân công thực hiện. 

Lãnh đạo bệnh viện chúc các thành viên tham gia đoàn công tác của TP Hải Phòng chi viện đợt này cùng chung sức chung lòng, đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giúp TP Hồ Chí Minh chiến thắng dịch COVID-19.

 

 

 

Kim Thành