Chiều 11/7, Kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã bế mạc sau 3 ngày làm việc.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong 20 năm, TP Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp về GDP, thu ngân sách, công nghiệp đối với cả nước.

TP Hồ Chí Minh với truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục phát huy và có thêm mô hình mới cho phát triển như: Khu công nghệ cao TP; phát triển công nghệ thông tin, đặc biệt là Khu Công viên phần mềm Quang Trung; các chương trình kích cầu, bình ổn giá, chuyển đổi số…

Trong 6 tháng đầu năm 2020, TP Hồ Chí Minh cùng cả nước xử lý tốt dịch bệnh Covid-19, đây là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới tăng nên cần phải quan tâm vấn đề này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tiếp tục sẵn sàng ứng phó để ngăn việc lây lan của dịch bệnh Covid-19 ở mọi tình huống.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Lệ cho biết, thời gian còn lại của năm 2020 không còn nhiều, những khó khăn do đại dịch Covid-19 để lại vẫn còn rất lớn và kéo dài, để hoàn thành những mục tiêu năm 2020, đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều.

Chủ tịch HĐND TP đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền TP, các ngành phát huy tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt khó, khẩn trương làm việc linh hoạt và sáng tạo, kỷ cương và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao.

Cần chú trọng nâng cao tính kỷ luật, vai trò phối hợp giữa các ngành, địa phương. Tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm dẫn đến chậm tiến độ công việc, lãng phí thời gian, lãng phí trong đầu tư…

Bên cạnh đó, tập trung giải quyết sớm những vấn đề bức xúc của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức, viên chức TP phải tận tụy, tâm huyết và trách nhiệm hơn nữa để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc; luôn tự rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, nhận thức chính trị, đổi mới trong phương pháp làm việc.

Tuấn Nhật