Sáng 21/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để thông báo kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV cũng như lắng nghe, giải đáp các kiến nghị của cử tri.

Cử tri huyện An Lão bày tỏ chia sẻ với Đảng, Nhà nước trong bối cảnh năm 2020, do biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai liên tục xảy ra tại nước ta như hạn mặn, triều cường tại miền Nam, đặc biệt là bão chồng bão, lũ chồng lũ tại miền Trung. Đã có tới 7 cơn bão trên biển Đông ảnh hưởng trực tiếp tới nước ta, gây thiệt hại nặng nề.

Cùng với đó là bối cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế xã hội. Song, cử tri cho rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân cả nước, đặc biệt là sự vào cuộc quyết liệt của Thủ tướng và Chính phủ, đất nước vẫn đạt được những thành tựu hết sức quan trọng trên nhiều phương diện.

Cử tri Trần Văn Hùng, thị trấn An Lão, huyện An Lão bày tỏ tâm đắc với bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phần chất vấn, trả lời chất vấn trong Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV. Cử tri cho rằng, năm 2020 trong bối cảnh vô cùng khó khăn do thiên tai, dịch bệnh COVID-19, kinh tế thế giới suy thoái nhưng đất nước vẫn giữ vững ổn định chính trị xã hội.

Công tác đối ngoại vẫn đạt nhiều thành tựu quan trọng. Đất nước thực hiện ”mục tiêu kép” thành công: Ngăn chặn đẩy lùi đại dịch, kinh tế tăng trưởng dương, an sinh xã hội được giữ vững, vị thế được nâng cao, nhiều cơ chế, chính sách được hoàn thiện, niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào chế độ được củng cố, nâng cao.

Cử tri đề nghị Chính phủ cần đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân, có giải pháp tích cực để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất khi bão lũ xảy ra (như trồng bảo vệ rừng, đầu tư làm nhà tránh lũ, khảo sát, cảnh báo sạt lở kịp thời...).

Cử tri Ngô Thị Hải Ninh, xã Tân Viên đề cập đến quá trình khắc phục hậu quả bão lũ, trong đó, các lực lượng vũ trang, các bộ, ngành và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ luôn đồng hành, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân miền Trung, kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân ổn định lại cuộc sống sau bão lũ.

“Có thể nói, nơi nào khó khăn nhất, hiểm nguy nhất luôn luôn có mặt của chính quyền các cấp, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn, công an, quân đội, dân quân, tự vệ hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân,” cử tri Ngô Thị Hải Ninh nói và bảy tỏ mong muốn Thủ tướng và Chính phủ tiếp tục cần có các biện pháp quyết liệt trước mắt cũng như dài hạn để bảo vệ rừng và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Quan tâm đến những bất cập của Luật Đất đai 2013, cử tri Đỗ Văn Sóng, xã Tân Dân cho rằng, một số quy định trong Luật chưa phù hợp, đồng bộ với một số luật có liên quan, nhất là các luật về tài sản gắn liền với đất (như Luật đầu tư năm 2014, Luật quy hoạch, Luật quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017…).

Quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp diễn ra còn chậm, chưa theo kịp nhu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp nói chung. Cử tri cho biết, hiện nay, đã xuất hiện tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang hóa ở một số địa phương… chưa có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Bên cạnh đó, một số quy định của Luật đất đai khó triển khai trong thực tiễn, một số nội dung mới phát sinh chưa được pháp luật điều chỉnh. Cử tri đề nghị sớm bổ sung, sửa đổi Luật đất đai 2013, trình Quốc hội thông qua vào năm 2021.

Bày tỏ lo lắng về chất lượng một số loại thuốc chữa bệnh được chi trả theo bảo hiểm, phí dịch vụ y tế còn khá cao, cử tri Phạm Thị Nga còn cho rằng, chất lượng khám chữa bệnh chưa đáp ứng yêu cầu của nhân dân.

Cử tri đề nghị Thủ tướng quan tâm chỉ đạo ngành y tế làm tốt hơn nữa việc đảm bảo tính minh bạch về viện phí, kiểm soát tốt hơn chi phí dược phẩm, phác đồ điều trị, thuốc chữa bệnh, vật tư y tế, đặc biệt là nghiên cứu, sản xuất vắcxin phòng chống COVID-19... để mọi người dân đều được hưởng những tiến bộ trong khoa học kỹ thuật của ngành y.

Nói chuyện với cử tri huyện An Lão tại buổi tiếp xúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV vừa qua, Chính phủ đã thực hiện trên 80 báo cáo trước Quốc hội. Thủ tướng và các thành viên Chính phủ đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Thủ tướng đánh giá cao thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV vừa qua; đồng thời ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri tại buổi tiếp xúc.

Chia sẻ với đại biểu Trần Văn Hùng, Thủ tướng cho rằng đại biểu đã đánh giá rất đúng về tình hình đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, chưa bao giờ vị thế, uy tín, tiềm lực của đất nước ta có được như ngày hôm nay.

Về đề nghị của các cử tri Trần Văn Hùng, Ngô Hải Ninh về việc cần có biện pháp tăng cường diện tích rừng, ứng phó với biến đổi khí hậu, Thủ tướng cho biết tình trạng mưa bão thời gian qua diễn ra liên tục, với cường độ lớn, dài ngày tác động trực tiếp trên một địa hình dốc đứng như ở miền Trung thì bất kỳ nơi nào cũng khó tránh tác động của hiện tượng thiên nhiên cực đoan như vậy nhưng Thủ tướng cũng cho rằng cần xem xét tác động của con người đến vấn đề này.

Thủ tướng nhấn mạnh đến yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh phát triển rừng và cho biết, tại Kỳ họp thứ X vừa qua, Thủ tướng đã đề xuất Quốc hội trồng 1 tỷ cây xanh, gồm cả cây xanh đô thị và cây rừng. 1 tỷ cây xanh tương đương 5 triệu ha rừng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường chấn chỉnh khai thác gỗ, cát trái phép đi đôi với đẩy mạnh trồng rừng. 

Tán thành với cử tri Vũ Thị Bích Nương về kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn cả nước và tại thành phố Hải Phòng, Thủ tướng cho biết, Hải Phòng có sự chuyển biến nhanh và tích cực trong triển khai chương trình này một cách căn cơ, bài bản với nguồn lực lớn nên đã cơ bản đạt được các tiêu chí của chương trình. 

Trả lời kiến nghị của cử tri Đỗ Văn Sóng về một số bất cập trong Luật đất đai 2013, Thủ tướng cho biết, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới cũng sẽ đặt ra vấn đề này, trên cơ sở đó Chính phủ sẽ có cơ sở trình Quốc hội khóa XV sửa đổi Luật Đất đai 2013 để huy động nguồn lực đất đai phát triển đất nước. 

Chia sẻ với cử tri Phạm Thị Nga, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ đánh giá cao Bộ Y tế có chương trình công khai giá dịch vụ y tế, giá thuốc, giá dịch vụ y tế, để nhân dân đều có thể tham gia kiểm soát, tránh tình trạng đẩy mạnh xã hội hóa nhưng lại để xảy ra tham nhũng, tiêu cực thiết bị vật tư y tế.

Thủ tướng cũng đồng tình với quan điểm của cử tri về tầm quan trọng của các loại vắcxin cần thiết phòng chống COVID-19 và cho biết Chính phủ cũng đang chỉ đạo nghiên cứu tích cực và khẩn trương tiến trình nghiên cứu, sản xuất loại vắcxin này.

Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng cải tạo đường 359, đoạn từ xã Thủy Triều đến đường trục giao thông Khu đô thị và công nghiệp Bến Rừng, huyện Thủy Nguyên./.

 

Theo Quang Vũ-Minh Huệ/TTXVN