Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và gần 400 đại biểu tham gia.

Đại hội nhằm tổng kết đánh giá kết quả và tác dụng của phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn từ sau Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VII đến nay. Đồng thời, biểu dương, khen thưởng kết quả phong trào thi đua yêu nước, tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu của các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Đại hội cũng thông qua danh sách Đoàn Đại biểu tỉnh Quảng Nam dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Đợt này, Đại hội tuyên dương 6 cá nhân được trao Huân chương Lao động hạng Hai, Ba; Chính phủ tặng Bằng khen cho 7 cá nhân và tặng Cờ Thi đua cho 7 tập thể. Ngoài ra, UBND tỉnh Quảng Nam tuyên dương, tặng Cờ Thi đua cho 7 tập thể và Bằng khen cho 23 tập thể, 22 cá nhân. Trong đó, tập thể ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đón nhận 01 Huân chương Độc lập hạng Ba, 01 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba và 01 cá nhân nhận Bằng khen Thủ tướng Chính phủ. Đây là đại diện các tập thể và các cá nhân được công nhận gương điển hình tiên tiến, xuất sắc tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao và các lĩnh vực khác của đời sống.

Một số hình ảnh đón nhận khen thưởng của Thanh tra tỉnh tại Đại hội:

                             

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Độc lập hạng Ba của tập thể ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam cho ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh



Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Liêm - Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh

 
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Phan Thanh Hưng - thanh tra viên chính, Thanh tra tỉnh
Thanh Nhung