Chiều ngày 27/7, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập 2 đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Đoàn giám sát đầu tiên là về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”. Quốc hội phân công Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải làm Trưởng đoàn.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh làm Phó Trưởng đoàn Thường trực. 2 Phó Trưởng đoàn khác là: Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy và Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh.

Đoàn giám sát này sẽ giám sát Chính phủ, các bộ, ngành, HĐND và UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu thực thi hành trên phạm vi cả nước.

Quốc hội yêu cầu đoàn giám sát này báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tại phiên họp tháng 4/2022, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022).

Đoàn giám sát thứ hai là về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn.

Quốc hội phân công Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường làm Phó Trưởng đoàn Thường trực và 2 Phó Trưởng đoàn khác là Tổng Thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Thúy Anh.

Đoàn giám sát sẽ giám sát Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, TAND Tối cao, Viện KSND Tối cao, UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/12/2021 và thời kỳ trước, sau có liên quan trên phạm vi cả nước.

Đoàn giám sát về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả tại phiên họp tháng 8/2022, trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Ngoài trưởng đoàn, các phó đoàn thì cả 2 đoàn giám sát còn có các ủy viên, đại biểu, chuyên gia tham gia và do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết, trình bày báo cáo giải trình, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, sau khi xem xét báo cáo kết quả giám sát, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết, trong đó yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Đoàn Đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện và báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

“Trường hợp các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đúng sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật; cần thiết sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xử lý để bảo đảm thực hiện nghiêm yêu cầu của Quốc hội”, ông Cường nói.

Bên cạnh đó, tại kỳ họp cuối năm của năm giữa nhiệm kỳ và kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại.

Còn về ý kiến đại biểu đề nghị công khai kết luận của các đoàn giám sát, theo ông Cường, Uỷ ban thường vụ Quốc hội sẽ xem xét chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Hương Giang