Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 15-17/10, đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá mới gồm 51 uỷ viên.

Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Chấp hành đã bầu 15 người vào Ban thường vụ Tỉnh uỷ, khuyết 1 (cơ cấu Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang khoá XV).

Tại Đại hội, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu tuyệt đối (51/51).

Các Phó Bí thư gồm: Ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Hà Giang; ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ.

Ban Chấp hành cũng bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ gồm 11 uỷ viên. Ông Trần Quang Minh, Bí thư Huyện uỷ Mèo Vạc giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra.

Chiều nay 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khoá XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ ra mắt Đại hội.

Cũng trong ngày làm việc cuối cùng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 19 đại biểu chính thức.

leftcenterrightdel
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ 15-17/10. Ảnh: Báo Hà Giang 

Ông Đặng Quốc Khánh sinh ngày 2/9/1976, quê quán ở xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Bùi Bình