Năm 2021, thành phố Hải Phòng được Thủ tướng Chính phủ giao tuyển chọn, gọi 2.500 công dân nhập ngũ và 179 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Do tình hình dịch COVID-19 nên thành phố tổ chức lễ giao quân cho các đơn vị thành 2 đợt: Đợt 1 tổ chức ngày 3/3/2021, giao tổng số 2.314 công dân cho các đơn vị quân đội và 179 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân của 14 quận, huyện.

Đợt 2 dự kiến tổ chức ngày 9/3/2021, giao tổng số 186 công dân của huyện Vĩnh Bảo, Kiến Thụy, Dương Kinh bởi các đơn vị tiếp nhận nằm ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương - nơi đang có dịch COVID-19.

Đợt giao nhận quân lần này, các đơn vị nhận quân tiếp nhận những thanh niên ưu tú có đủ tiêu chuẩn về đạo đức, sức khỏe, trình độ học vấn tham gia quân ngũ.

Theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3, do điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, đợt giao quân này tổ chức ở các quận huyện thời gian không quá 20 phút.

Tiến hành bàn giao trực tiếp quân theo phương pháp gọn từng đơn vị, tránh tập trung đông người bảo đảm quy định phòng chống dịch bệnh.

Trước đó, thực hiện xét nghiệm cho các trường hợp chuẩn bị nhập ngũ quân sự, công an, ngày 27/2, ngành Y tế đã lấy mẫu của 100% số công dân chuẩn bị nhập ngũ để xét nghiệm COVID-19, kết quả đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tặng hoa cho đơn vị nhận quân. Ảnh: ĐN 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng dự lễ giao nhận quân tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp do Quận ủy, UBND, Ban Chỉ huy Quân sự quận Ngô Quyền tổ chức.

Quận Hải An có trên 100 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia lực lượng công an nhân dân.

100% tân binh đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện về sức khỏe và trình độ văn hóa, chính trị.

Các tân binh được giao cho 6 đơn vị gồm: Lữ đoàn 242 - Quân khu 3; Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng; Trung đoàn 240 Sư 363 Quân chủng Phòng không không quân; Vùng I Hải quân; Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ công an.

Quận Đồ Sơn có 71 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 45 tân binh được giao về Sư đoàn 395 Quân khu 3, 15 tân binh được giao về Trung đoàn 50, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 5 tân binh được giao về Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, 6 tân binh tham gia công an nghĩa vụ.

Các tân binh đều bảo đủ sức khỏe, văn hóa và phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu của các đơn vị nhận quân.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn Hoàng Xuân Minh phát biểu. Ảnh: ĐN 

Tại lễ giao quân, Chủ tịch UBND quận Hoàng Xuân Minh khẳng định nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Vì vậy mỗi người dân Việt Nam đều có trách nhiệm bảo vệ quê hương, đất nước, trong đó thanh niên là lực lượng xung kích đi đầu.

Lãnh đạo quận tin tưởng các tân binh luôn phát huy tốt truyền thống của quê hương và gia đình, lên đường an tâm phấn khởi, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết giúp đỡ nhau, chấp hành nghiêm kỷ luật của quân đội, pháp luật của Nhà nước, nêu cao phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng, quân đội, công an giao.

Quận Dương Kinh có 71 thanh niên ưu tú trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Quận sẽ tổ chức giao quân trong 2 đợt: Đợt 1 vào ngày 3/3/2021 và đợt 2 vào ngày 9/3/2021.

Trong ngày 3/3/2021, có 37 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự được phân bổ về các đơn vị nhận quân gồm: Trung đoàn 295, Sư đoàn 363; Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng và 8 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

Huyện Vĩnh Bảo có 305 thanh niên lên đường nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 18 thanh niên vào các đơn vị công an nhân dân.

Huyện An Dương tiếp nhận 258 công dân ưu tú nhập ngũ tại các đơn vị gồm: Trung đoàn 50 Bộ Chỉ huy Quân sự Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Sư đoàn 363 Phòng không không quân, Sư đoàn 371 Phòng không không quân, Sư đoàn 395 Quân khu 3, Lữ đoàn 603 Quân khu 3, Lữ đoàn 147, Vùng 1 Hải quân và 53 công dân tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo quận Hồng Bàng tặng hoa tân binh nhập ngũ. Ảnh: Kim Thành 

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo các quận, huyện và các tổ chức đoàn thể địa phương tặng hoa, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ, cố gắng rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kim Thành