Tại kỳ họp này đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 do có đơn xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh. Các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 55/55 phiếu.

Đối với các chức danh HĐND tỉnh, các đại biểu đã nghe tờ trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Vũ Xuân Cường và ông Giàng Mạnh Nhà; bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh gồm ông Vũ Văn Cài và Lý Bình Minh.

Các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 55/55 phiếu; bầu ông Nguyễn Trọng Hài, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 53/55 phiếu.

Ông Trịnh Xuân Trường, sinh ngày 18/1/1977, quê quán xã Giáo Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

 

Nam Dũng