Ôn lại truyền thống lịch sử thành lập tỉnh và chỉ đạo Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Trải qua 125 năm xây dựng, phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, hy sinh, góp phần cùng đất nước và dân tộc tạo nên những thắng lợi vẻ vang; giành và bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước và tỉnh ngày càng phát triển, giàu đẹp.

Đặc biệt, qua 35 năm đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu vươn lên và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của địa phương duy trì tốc độ tăng trưởng; quy mô kinh tế tăng mạnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước đạt 56.009 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 44,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh hiện còn 18,62%. Cơ cấu các ngành kinh tế của tỉnh có sự chuyển biến rõ nét và thực chất hơn. Văn hóa xã hội  tiếp tục phát triển, bảo đảm tính kế thừa, bền vững, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân. Quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội ổn định; chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; các hoạt động đối ngoại được củng cố, tăng cường và mở rộng. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị  đạt những kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc để tỉnh Sơn La tiếp tục phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La lưu ý, thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; đồng thời cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ để xây dựng phong trào thi đua thiết thực sát với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phong trào thi đua cần gắn với việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và khơi dậy ý chí, tinh thần yêu nước trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức…

Với chủ đề "Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm thi đua xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển xanh, nhanh và bền vững”, tỉnh xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025 là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi đua, khen thưởng; chú trọng tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đảm bảo sôi nổi, thiết thực với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát các nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương. Tỉnh Sơn La phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm; GRDP bình quân đến năm 2025 đạt 60 triệu đồng/người/năm. Toàn tỉnh thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển tiềm năng du lịch sinh thái, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân…

Xác định “thi đua chính là động lực để thúc đẩy phát triển”, giai đoạn 2015 - 2020, tỉnh Sơn La luôn đề cao vai trò của các phong trào thi đua đối với sự phát triển của địa phương trên mọi lĩnh vực. Các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa sâu rộng ở tất cả các vùng miền, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Qua tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã cổ vũ, động viên nhân dân các dân tộc trong tỉnh vươn lên làm giàu chính đáng, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; tích cực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, sáng kiến cải tiến trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, mang lại năng suất, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao…

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, năm 2020 gồm 12 đại biểu.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông đã trao: Huân chương Độc lập hạng Nhì tặng nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Chất; Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng Đại tá Nguyễn Ngọc Vân, Giám đốc Công an tỉnh; Huân chương Lao động hạng Nhì tặng nguyên Chủ tịch HĐND huyện Vân Hồ Lường Văn Huân, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bùi Minh Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Huân chương Lao động hạng Ba tặng nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Đoàn Văn Toản và nguyên Phó Bí thư Thường trực - Chủ tịch HĐND huyện Mai Sơn Lê Đình Châu. Đây là các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, có 9 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 5 tập thể, 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 65 tập thể, 52 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La.

Nguyễn Cường