Tại buổi họp báo, các ông: Lại Thế Nguyên, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Phát, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Hữu Quyết, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã thông tin toàn bộ các nội dung cơ bản chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025,  đồng thời trả lời câu hỏi do các phóng viên nêu ra.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 26-28/10), với sự tham gia của 448 đại biểu chính thức và 250 khách mời.

Chủ đề Đại hội lần này của Đảng bộ Thanh Hóa là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, khát vọng thịnh vượng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc, đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Còn phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết - Kỷ Cương - Sáng tạo - Phát triển”.

Kết thúc buổi họp báo, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ngoài làm rõ thêm về: Công tác chuẩn bị nhân sự, dự thảo báo cáo chính trị, kế hoạch tổ chứcĐại hội… còn thông tin thêm một số tình hình về hoạt động trong thời gian qua của Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Đặc biệt, đợt mưa lũ xảy ra ở khu vực miền Trung hiện nay, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 1 tỷ đồng; hỗ trợ Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng, Quảng trị 300 triệu đồng và Quảng Bình 300 triệu đồng. Thanh Hóa cũng đã cử đoàn công tác vào làm lễ truy điệu cho 13 chiến sỹ hy sinh trong Thủy điện Rào Trăng 3. Đồng thời đón thi hài Đại tá Hoàng Mai Vui, một trong 13 chiến sỹ hy sinh về đất mẹ Thanh Hóa để an táng.

 

Trần Lê