Bộ Công an tổ chức hội nghị này nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, kiểm điểm, rút kinh nghiệm các mặt công tác trong tháng 1/2022, từ đó đề ra các giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện trong tháng 2/2022 và thời gian tới.

Các nội dung tại hội nghị tập trung phân tích diễn biến phức tạp của tình hình tội phạm và tình hình dịch bệnh Covid-19. Đây cũng là thời điểm Bộ Công an đã đồng loạt ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tạo môi trường xã hội ổn định, bình yên, phục vụ việc triển khai các chủ trương, chính sách góp phần thúc đẩy phục hồi phát triển kinh tế- xã hội và phòng, chống dịch Covid-19; tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và nhiều hoạt động đối ngoại; phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 128 về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách an sinh xã hội, an dân, bảo đảm an ninh dịp trước Tết Nguyên đán.

Qua công tác, nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, hiểm nguy tích cực đấu tranh, phòng, chống tội phạm, làm nhiều việc tốt, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ công tác ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2022; không để việc vui xuân, đón Tết ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả công việc.

Công an các đơn vị, địa phương phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán 2022, các lễ hội đầu Xuân và hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tập trung triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; đảm bảo tiến độ, hiệu quả triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư, triển khai dịch vụ công và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình đã đề ra.

Bộ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương nắm chắc, dự báo sát tình hình, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, chủ động phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Bộ trưởng giao Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm chủ động tổ chức xác minh, truy vết “tận gốc”, điểm khởi nguồn tán phát thông tin xấu độc, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, gây rối tình hình an ninh, trật tự trong nước.

Công an các đơn vị, địa phương cũng phải đẩy mạnh triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là các hành vi lợi dụng dịch bệnh, các chính sách phục hồi kinh tế - xã hội sau dịch bệnh để trục lợi; phòng ngừa, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài chính, chứng khoán, quản lý đất đai, tài nguyên, xuất nhập cảnh....

Thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác trực ban, trực chiến, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các chợ, trung tâm thương mại; tăng cường tuần tra, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc các cửa ngõ thành phố lớn dịp cuối năm.

Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội, “không ngăn sông, cấm chợ” tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón Tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc, an toàn, Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; đã điều tra, khám phá 3.122 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 7.703 đối tượng; triệt phá 123 băng, nhóm tội phạm; phát hiện 4.108 vụ, 6.091 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ hơn 101 kg heroin, 226 kg và 242.000 viên ma túy tổng hợp...

Kiểm tra 17.519 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; phát hiện, bắt 242 vụ, 381 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, tình hình tội phạm trong tháng đã giảm 9,08% so với tháng 12/2021 và giảm 14,93% so với cùng kỳ năm 2021.

Mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, xử lý hơn 249.000 vụ vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phạt tiền hơn 271 tỷ đồng, tạm giữ gần 40.000 phương tiện. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông đã giảm sâu trên cả 03 tiêu chí so với tháng 12/2021 (giảm 28,19% số vụ; 13,74% số người chết; 37,41% số người bị thương).]

Về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trong tháng đã thực hiện 71 vụ cứu nạn, cứu hộ, cứu 33 người; hướng dẫn và cứu 5 người mắc kẹt trong đám cháy thoát ra ngoài an toàn.


Thanh Thanh