Tại buổi tiếp xúc, Trưởng ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Tống Văn Băng báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XV đã thông qua 6 Luật, 13 Nghị quyết; cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 1 dự án luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác; giám sát tối cao chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021”; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung khác…

Tại kỳ họp, các đại biểu Quốc hội Đoàn Hải Phòng tham gia đầy đủ các phiên họp, chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia ý kiến thảo luận tâm huyết, chất lượng cao.

Có 35 lượt đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tham gia phát biểu thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, xây dựng pháp luật, giám sát tối cao...

Trong đó, có 24 lượt ý kiến thảo luận tại tổ, 11 lượt ý kiến thảo luận, giải trình tại hội trường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước; về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi), Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), Luật Phòng thủ dân sự; về công tác thi hành án dân sự…

leftcenterrightdel
 Cử tri quận Kiến An phát biểu. Ảnh ĐT
leftcenterrightdel
 Cử tri quận Kiến An phát biểu kiến nghị Ảnh ĐT

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri quận Kiến An đồng tình, nhất trí cao các chương trình, nội dung được thông qua tại kỳ họp và bày tỏ vui mừng với những hoạt động tích cực của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng tại Kỳ họp lần này, đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc: sớm thực hiện triển khai dự án Tuyến đường nối Quốc lộ 5 với quốc lộ 10; chính sách đối với cán bộ các Hội đặc thù được nhà nước công nhận trên địa bàn thành phố; ban hành Luật Phòng thủ dân sự; đẩy nhanh chính sách xây nhà ở cho công nhân lao động.

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, trả lời một số câu hỏi và thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2022, những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố sẽ tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của cử tri quận Kiến An.

 

Kim Thành