Bốn Thẩm phán Cao cấp được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ra quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND Tối cao là Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội Đào Thị Minh Thủy; Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Dũng; Chánh án TAND tỉnh Bến Tre Nguyễn Biên Thùy và Chánh Văn phòng TAND Tối cao Ngô Tiến Hùng.

Giao nhiệm vụ cho các Thẩm phán TAND Tối cao, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh công tác cải cách tư pháp, mà trọng tâm là cải cách tư pháp trong TAND là một trong những nội dung trọng tâm xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trách nhiệm này đang đặt ra cho hệ thống TAND những nhiệm vụ rất quan trọng và nặng nề. Do vậy, Chủ tịch nước yêu cầu, người Thẩm phán phải luôn ý thức được tinh thần trách nhiệm rất cao trước pháp luật.

Ngoài ra, Thẩm phán TAND Tối cao còn phải thể hiện bản lĩnh trong vai trò là thành viên của cơ quan xét xử cao nhất; đồng thời làm tốt công tác xây dựng pháp luật và tổng kết phát triển án lệ để áp dụng trong xét xử.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định bổ nhiệm chức danh Thẩm phán TAND Tối cao đối với Thẩm phán Cao cấp, Chánh Văn phòng TAND Tối cao Ngô Tiến Hùng

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các Thẩm phán TAND Tối cao không ngừng đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong công tác xét xử, giữ gìn, bảo vệ pháp luật; không thiên lệch, hết mực công tâm và không vì lợi ích riêng tư.

Cùng với đó là phải thực hiện cho được lời dạy của Bác Hồ là "phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư" và phải “gần dân, học dân, hiểu dân và giúp dân”.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu các Thẩm phán TAND Tối cao phải có trách nhiệm hoàn thiện mình, để hình ảnh của người Thẩm phán phải thực sự là tấm gương về đức tính thanh liêm, cương trực, nhân hậu và phải vượt qua được những cám dỗ về tiền bạc, vật chất và tiêu cực.

 

Quang Vũ