Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chúc mừng 2 tân Thứ trưởng Bộ Tài chính. “Có được kết quả này là sự phấn đấu, nỗ lực không ngừng của 2 tân Thứ trưởng trong suốt nhiều năm công tác tại các vị trí quan trọng của ngành Tài chính, đồng thời cũng thể hiện tầm nhìn, công tác, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao của lãnh đạo Bộ Tài chính qua các thời kỳ” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị 2 tân Thứ trưởng quán triệt tinh thần đoàn kết, chấp hành sự phân công của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, cùng các cán bộ, công chức ngành Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, các đồng chí Thứ trưởng nhận nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn, nhiều gian nan thử thách, việc quản lý điều hành nền ngân sách quốc gia nhiều áp lực, do đó cần chủ động, sáng tạo, đoàn kết, kịp thời tham mưu cho Chính phủ những chính sách để giúp nền kinh tế vượt qua giai đoạn đầy khó khăn này.

leftcenterrightdel
 Tân Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi phát biểu cảm ơn. Ảnh: QT

Thay mặt 2 tân Thứ trưởng, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng, ủng hộ, giao nhiệm vụ công tác mới cho 2 đồng chí.

Tân Thứ trưởng cũng khẳng định, trên cương vị mới đầy vinh dự và trách nhiệm, các đồng chí sẽ luôn nỗ lực, cố gắng rèn luyện phẩm chất, đạo đức, đề cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững truyền thống đoàn kết, cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn thể công chức, viên chức ngành Tài chính vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trao các quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải.

TQ