Sáng ngày (21/7), Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Với 478/478 đại biểu tán thành (đạt 95,79% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Tổng Thư ký Quốc hội. Theo đó, ông Bùi Văn Cường tái đắc cử Tổng Thư ký Quốc hội.

Với 475/475 đại biểu tán thành (đạt 95,19% tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 9 Chủ nhiệm Uỷ ban.

Trong đó, có Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và 2 Chủ nhiệm Uỷ ban của Quốc hội là những gương mặt mới.

leftcenterrightdel
 Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Y Thanh Hà Niê Kđăm được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường làm Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách.

Các chức danh còn lại là những người tái cử gồm: Chủ nhiệm Uỷ ban Xã hội Nguyễn Thuý Anh; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại Vũ Hải Hà.

Với 471/472 đại biểu tán thành (đạt 94,39% tổng số đại biểu), Quốc hội thông qua nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Trần Sỹ Thanh tái đắc cử Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Nguyễn Phú Cường năm nay 54 tuổi (sinh năm 1967), quê tỉnh Bình Dương; Ủy viên Trung ương Đảng 3 khóa (XI dự khuyết, XII, XIII); đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, cử nhân tài chính công nghiệp.

Bắt đầu sự nghiệp từ nhân viên Phòng Ngân sách, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai, trong quá trình công tác ông Cường kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính; Chủ tịch UBND TP Biên Hòa; Bí thư Thành ủy Biên Hòa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Từ năm 2015 đến tháng 6/2016, ông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, sau đó tiếp tục tái cử làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới năm nay 52 tuổi (sinh năm 1969), quê tỉnh Cà Mau; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội 2 khoá (XIV, XV).

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Tấn Tới được Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và An ninh. Ảnh: quochoi.vn

Ông có trình độ lý luận chính trị cử nhân; trình độ chuyên môn tiến sĩ tội phạm học và điều tra tội phạm.

Trong quá trình công tác, ông Lê Tấn Tới từng kinh qua các chức vụ như: Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự; Trưởng Công an TP Bạc Liêu; Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu; Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Sau đó từ tháng 10/2019 đến tháng 3/2020, ông làm Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an, Thiếu tướng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Lê Tấn Tới được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an vào tháng 4/2020 và đến tháng 1/2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Tháng 6/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố ông Tới được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm năm nay 48 tuổi (sinh năm 1973), quê ở tỉnh Đắk Lắk.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII; đại biểu Quốc hội 2 khoá (XV, XV); trình độ lý luận chính trị cao cấp; thạc sĩ quản lý công, cử nhân kinh tế đối ngoại, cử nhân chính trị chuyên ngành công tác tổ chức.

Trưởng thành từ nhân viên hải quan khi được tuyển dụng vào ngành, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm công tác tại Phòng Giám sát quản lý thuộc Hải quan Đắk Lắk. Sau đó, ông chuyển công tác về Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Quá trình công tác, ông kinh qua nhiều chức như Phó Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột; Bí thư Huyện ủy Cư M’gar; Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Giai đoạn 2/2019 - 1/2021, là Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, ông giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.      

Tháng 1/2021, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hương Giang