Theo báo cáo của Tỉnh ủy Bắc Ninh, tỉnh có quy mô nền kinh tế đạt gần 200.000 tỷ đồng (đứng thứ 7 cả nước), trong khi diện tích chỉ 822 km2 (tỉnh có diện tích nhỏ nhất nước). GRDP bình quân đầu người của Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước với 6.219 USD; thu nhập bình quân đầu người đạt 80,6 triệu đồng/người, đứng thứ 5 cả nước. Quy mô sản xuất công nghiệp đứng đầu cả nước, với giá trị 1,3 triệu tỷ đồng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đứng thứ 2 cả nước; thu ngân sách hơn 30.400 tỷ đồng, đứng thứ 9 và FDI đứng thứ 6 cả nước... Các mặt văn hóa - xã hội đạt kết quả tốt, đặc biệt, tỷ lệ học sinh giỏi, đỗ đạt đều cao. Lãnh đạo tỉnh khẳng định quyết tâm năm nay, tỉnh nỗ lực hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đề ra, không điều chỉnh chỉ tiêu nào.

Phát biểu tại cuộc làm việc, bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Bắc Ninh, Thủ tướng cho rằng người Bắc Ninh hiếu học, năng động sáng tạo, chăm chỉ chuyên cần; trọng nghĩa, trọng tình. Phụ nữ Bắc Ninh có tiếng là đảm đang, tháo vát, điều này cũng đóng góp quan trọng vào sự năng động của kinh tế địa phương.

Thủ tướng cho rằng GRDP bình quân đầu người của tỉnh rất cao, lên đến 145 triệu đồng/người/năm, nhưng thu nhập bình quân đầu người chỉ 80,6 triệu đồng (năm 2018), tức chưa được 1/2 GRDP bình quân đầu người. Do đó, mục tiêu của Bắc Ninh không chỉ tăng trưởng GRDP mà quan trọng hơn là phải tăng thu nhập cho người dân.

Trân trọng quyết tâm của Bắc Ninh hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, Thủ tướng lưu ý những tháng đầu năm, GRDP, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh giảm. Bắc Ninh cần chú ý đa dạng hóa nền kinh tế, đa dạng hóa ngành nghề trọng yếu, tránh tập trung công nghiệp quá lớn vào một ngành, một lĩnh vực hay một doanh nghiệp.

Đóng góp lớn nhất vào thành quả của Bắc Ninh là Samsung, Bắc Ninh cần lấy Samsung làm trung tâm trong phát triển cụm ngành công nghiệp điện tử gắn với các tỉnh lân cận cũng như Vùng Thủ đô. Chỉ có phát triển cụm ngành mới làm cho đóng góp của Samsung lớn hơn nữa, lan tỏa hơn nữa các giá trị gia tăng và đặc biệt là giảm rủi ro không bị “bạt gốc” (tức là rời đi) trong bối cảnh dịch chuyển các cơ sở sản xuất toàn cầu mang tính thường xuyên hơn do tính động của các lợi thế so sánh. Khuyến khích Samsung chuyển từ sản xuất ở Việt Nam sang sản xuất bởi Việt Nam. Cần phải nâng cao tỉ lệ nội địa mới tận dụng được lợi ích của các hiệp định thương mại tự do.

Bắc Ninh cần có chính sách đột phá về thể chế và nguồn nhân lực để đảm bảo khả năng học hỏi, tiếp thu và làm chủ công nghệ chuyển giao. Tỉnh giữ vai trò quan trọng hơn nữa trong chiến lược công nghiệp hóa của quốc gia. Điều này chỉ thực hiện được khi các doanh nghiệp bản địa tham gia vào chuỗi giá trị ở nấc cao của Samsung.

Nêu một số định hướng lớn, Thủ tướng cho rằng quá trình phát triển luôn phải đặt con người vào vị trí trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau của sự phát triển. Người dân phải được tạo điều kiện về môi trường kinh doanh và cơ hội kinh tế nhiều hơn để tự cải thiện điều kiện kinh tế cũng như cuộc sống của mình.

Chiến lược phát triển trong thập niên tới phải thực sự hướng đến mục tiêu tăng trưởng bao trùm và bền vững, hài hòa dựa trên 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Không nghiêng vào một trụ cột nào trong phát triển. Đặc biệt rất lưu ý về xử lý môi trường ở các làng nghề, cụm công nghiệp, khu vực nông thôn ở Bắc Ninh. Chúng ta không được để phải trả giá đắt vì phát triển mà đánh đổi môi trường, Thủ tướng nói.

Cần áp dụng nhiều hơn các thước đo chuẩn mực của thế giới vào việc đo lường và đánh giá các thành quả kinh tế và xã hội của Bắc Ninh. Khuyến khích tinh thần sáng tạo và khởi nghiệp; khuyến khích phát triển theo hướng lấy cụm ngành làm trung tâm, nâng cao năng lực quản trị theo hướng hiện đại, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh. Chú trọng nhiều hơn nữa đến đầu tư, phát triển và phát huy vốn con người. Khuyến khích đầu tư cho khoa học và công nghệ.

Thúc đẩy sự phát triển xã hội hài hòa, gia cường nền tảng xã hội dựa trên pháp quyền, thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm các loại tội phạm, bảo vệ các giá trị truyền thống, giảm bất bình đẳng và phân hóa xã hội.

Thủ tướng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiếp tục có những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế - xã hội; xứng đáng với vùng đất được xưng tụng là Kinh Bắc năng động, văn hiến và giàu truyền thống.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên công nhân, người lao động

Chiều cùng ngày, nhân dịp Tháng Công nhân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm, gặp gỡ, tặng quà cho công nhân, người lao động của Công ty Điện tử Foster tại Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh; đến khu nhà trọ, thăm, động viên gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến và đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành.

Đến nay, Thủ tướng đã 4 lần gặp gỡ, đối thoại và kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật với công nhân, lao động cả nước. Nhiều chính sách cũng như tâm tư, nguyện vọng chính đáng của công nhân, lao động đã được Thủ tướng chia sẻ, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện.

Ghi nhận ý kiến của các công nhân, người lao động, Thủ tướng cho biết chúng ta đã đẩy lùi dịch bệnh, sản xuất kinh doanh trở lại hoạt động bình thường.

Thủ tướng đánh giá cao Công ty Foster, với hàng ngàn lao động, đã thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa triển khai nhiều biện pháp ngăn ngừa lây nhiễm dịch bệnh, vừa đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, không ngừng trệ chuỗi sản xuất. Trong lúc khó khăn, công ty quan tâm bảo đảm đời sống công nhân. Thủ tướng đề nghị công ty không chủ quan trước dịch bệnh, đồng thời mong muốn các doanh nghiệp tận dụng thời cơ phát triển sản xuất khi chúng ta sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thủ tướng cũng đánh giá cao tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn Việt Nam trong phòng chống dịch, triển khai công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người lao động.

Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước nguyện vọng của công nhân về nâng cao tay nghề, rèn luyện kỹ năng, từ đó, tăng thu nhập. “Chúng ta làm hết sức mình để bảo đảm sức khỏe cho người lao động, duy trì sản xuất, tiếp tục phối hợp giảm chi phí”, Thủ tướng nói và đề nghị tỉnh Bắc Ninh dành nguồn lực, có cơ chế thuận lợi để xây dựng nhà ở cho công nhân. Đây là vấn đề bức xúc đối với người lao động vì “họ an cư mới lạc nghiệp”. Thủ tướng khẳng định Trung ương sẽ cùng tỉnh và công đoàn lo vấn đề nhà ở cho công nhân.

Thủ tướng cho rằng hệ thống phúc lợi xã hội cần được thiết kế phù hợp với một tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, từ hệ thống siêu thị, nhà trẻ, thanh toán, an ninh an toàn cho công nhân, để công nhân “đi sớm về khuya, nhất là chị em phụ nữ, không bị đe dọa tính mạng, tài sản”. Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn quan tâm đời sống người lao động, cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã đến thăm, tìm hiểu đời sống công nhân tại khu nhà trọ tại thôn Doi Sóc, xã Phù Chẩn, Từ Sơn.

Tại đây, Thủ tướng đã nói chuyện, động viên, tặng quà gia đình anh Trần Ngọc Hoàn, 36 tuổi, hiện là công nhân Công ty Sagawa với mức lương 5-6 triệu đồng/tháng. Vợ anh là công nhân tại Công ty Foster với mức lương 7-9 triệu đồng/tháng. Anh chị có 2 con, con đầu 11 tuổi, mắc bệnh tự kỷ thể đặc biệt.

Nhân dịp này, Thủ tướng đã tặng quà một số gia đình tại khu nhà trọ, tặng quà cho các cháu thiếu nhi trong thôn nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6. Thủ tướng đề nghị chủ khu nhà trợ quan tâm chia sẻ khó khăn với người công nhân.

* Cùng ngày, Thủ tướng đã đến dâng hương tưởng niệm tại tượng đài đồng chí Hoàng Quốc Việt (phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh) nhân kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam, được phân công giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, Nhà nước và các Đoàn thể, trong đó có vị trí Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam./.

Hoàng Yến