Từ ngày 04 đến 06/12, UBKT Trung ương đã họp kỳ 41 với sự chủ trì của ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, thi hành kỷ luật ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Theo UBKT Trung ương, ông Triệu Tài Vinh chịu trách nhiệm người đứng đầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Sơn chịu trách nhiệm người đứng đầu UBND tỉnh Hà Giang về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Các ông Triệu Tài Vinh và Nguyễn Văn Sơn có người thân nhờ nâng điểm trái quy định cho thí sinh trong Kỳ thi nêu trên, vi phạm quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về xử lý đảng viên, UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Sơn và đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Triệu Tài Vinh.

Tháng 7, Bộ Chính trị có quyết định cho ông Triệu Tài Vinh thôi chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2015-2020 để giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Liên quan điểm sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, UBKT Tỉnh ủy Hà Giang xác định có 151 cán bộ, đảng viên có liên quan.

Tỉnh kiểm tra, xem xét, xử lý đối với 137 trường hợp, trong số này có bà Phạm Thị Hà, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn (vợ ông Triệu Tài Vinh), em chồng bà Hà đã tác động nâng điểm thi cho con bà.

Tháng 9/2016, thông tin việc hàng loạt người thân của ông Triệu Tài Vinh giữ nhiều vị trí lãnh đạo các cơ quan ở tỉnh Hà Giang lan truyền trên mạng xã hội.

Ông Triệu Tài Vinh, 51 tuổi, dân tộc Dao, quê tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; là tiến sĩ nông nghiệp; cử nhân lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang.

 Trong kỳ thi THPT quốc gia 2018, Hà Giang có 114 thí sinh được nâng điểm thi.

Nguyễn Thanh Hoài (Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang) và Vũ Trọng Lương (Phó trưởng phòng) đã bị bắt về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan An ninh điều tra cũng khởi tố bà Triệu Thị Chính (Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Hà Giang, Trưởng Ban chấm thi của Hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018 của Hà Giang) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.

Ông Phạm Văn Khuông (Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang) và bà Lê Thị Dung (Phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hà Giang) bị khởi tố về hành vi Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Ba bị can được tại ngoại song cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tháng 10, TAND tỉnh Hà Giang đã đưa vụ án ra xét xử.  Ngày 25/10, TAND tỉnh Hà Giang đã tuyên án 5 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở tỉnh này.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thanh Hoài 8 năm tù; Vũ Trọng Lương 7 năm tù; Triệu Thị Chính. Cả ba bị cáo bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong ngành giáo dục 1 năm.

Bị cáo Lê Thị Dung bị tuyên phạt 2 năm tù và Phạm Văn Khuông bị phạt 1 năm tù cho hưởng án treo.


Hương Giang