Tham dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và 11 tỉnh, thành tham gia Liên hoan gồm: Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Thanh Hoá, Đắk Nông, Hà Nội, Huế, Tây Ninh; đại biểu đại sứ quán các nước Indonexia, Thái Lan, Séc, Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Văn phòng UNESCO tại Việt Nam...

Tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Liên hoan. Ảnh: ND

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn khẳng định, Liên hoan là hoạt động nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa; tôn vinh và phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của các địa phương trong cả nước, góp phần thực hiện có hiệu quả xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Các hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan là những hoạt động thiết thực nhằm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng hy vọng, Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ hội Thành Tuyên năm 2019 sẽ để lại trong lòng quý vị đại biểu và du khách những cảm xúc đặc biệt, những kỷ niệm khó quên về miền đất, con người Tuyên Quang, thân thiện, giàu lòng mến khách.

Tiết mục "Lễ Cấp sắc người Dao Tuyên Quang" mở màn Lễ khai mạc. Ảnh: ND

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình hoan nghênh và biểu dương các nghệ nhân, diễn viên của 11 tỉnh, thành đã hội tụ về Tuyên Quang, chung vui thắm tình đoàn kết, cùng nhau tôn vinh các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, góp phần giới thiệu với nhân dân trong nước và quốc tế về hình ảnh con người, mọi miền trên Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, các địa phương tiếp tục tập trung, quan tâm hơn nữa công tác bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc, tính đa dạng, bản sắc văn hóa của các dân tộc anh em; tiếp tục xây dựng những giá trị văn hóa mới phù hợp với thời đại mới trong bối cảnh phát triển bùng nổ thông tin; đề cao và phát huy tối đa vai trò các chủ thể văn hóa trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống của cộng đồng các dân tộc; tạo mọi điều kiện tốt nhất nhằm nâng cao mức thụ hưởng và tham gia hoạt động sáng tạo văn hóa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

“Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, nghiên cứu đưa hoạt động Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào chương trình hoạt động chung của Bộ, cùng với các tỉnh, thành phố trong cả nước duy trì, tổ chức định kỳ hàng năm ở nhiều địa phương khác nhau, góp phần đẩy mạnh thực hiện công tác giữ gìn, phát huy kho tàng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; kết hợp hài hòa việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, lấy du lịch cộng đồng làm trọng tâm” – Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng khẳng định, Liên hoan trình diễn Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2019 được tổ chức tại Tuyên Quang - mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, cùng với dịp tỉnh tổ chức Lễ hội Thành Tuyên, lễ hội Trung thu độc đáo, đặc sắc và riêng có của Tuyên Quang sẽ càng nhân lên giá trị, sức sống, nét đặc sắc của di sản văn hoá các dân tộc Việt Nam.

Tiết mục hát Then của đoàn Tuyên Quang. Ảnh: ND

Sau buổi lễ khai mạc, với chủ đề “Tuyên Quang – Tinh hoa hội tụ”, Liên hoan có sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng biểu diễn 12 di sản, gồm: Tái hiện và trình diễn Lễ cấp sắc người Dao; hát Then của dân tộc Tày (Tuyên Quang); hát Trống quân (Hưng Yên); Hát Chầu văn (Nam Định); Múa Bồng (Hà Nội); Ca Huế (Thừa Thiên Huế); Hát Xoan (Phú Thọ); Trò diễn Xuân Phả (Thanh Hóa); Cồng chiêng Tây Nguyên (Đắc Nông); Dân ca quan họ (Bắc Ninh); múa trống Chhay – Dam (Tây Ninh); múa Xòe Thái (Sơn La).

Nam Dũng