Chiều 4/1, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019..

Phát biểu tại hội nghị, theo Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, năm 2018, dù khối lượng công việc được giao rất lớn, nhiều đề án quan trọng, nhiều công việc nhạy cảm, phức tạp, đến nay, Ban Nội chính Trung ương đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ đề ra.

“Chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên, để lại dấu ấn tốt”, ông Phan Đình Trạc nói.

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ các vụ án tham nhũng nghiêm trọng

Báo cáo tổng kết cho thấy, cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN) và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu chỉ đạo có hiệu quả về đường lối xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm cả ở 3 cấp độ.

Điển hình: Vụ cố ý làm trái và tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; vụ liên quan đến Trịnh Xuân Thanh; vụ Phạm Công Danh giai đoạn II; vụ Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”); vụ Đinh Ngọc Hệ (Út trọc); vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc xảy ra tại Phú Thọ và một số địa phương; vụ việc Mobifone mua 95% cổ phần AVG …

Đáng chú ý, Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đợt, thất thoát trong các vụ án hình sự và tham nhũng, kinh tế.

Công tác nắm tình hình, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác nội chính, PCTN, cải cách tư pháp được đổi mới, tăng cường và hiệu quả hơn.

Trên cơ sở đó, có nhiều báo cáo, đề xuất có giá trị cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo, nhất là công tác nội chính, những vấn đề nổi cộm có liên quan tới an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham nhũng, khiếu kiện đông người…

Sẽ bám sát vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng chỉ ra một số hạn chế. Trong đó, đáng quan tâm nhất là một số nhiệm vụ còn chậm, chất lượng chưa cao, có việc còn kéo dài…

Phân tích nguyên nhân, theo ông Phan Đình Trạc là do khối lượng công việc nhiều và có nhiều việc phức tạp, nhạy cảm; phương pháp chỉ đạo, điều hành có lúc, có việc chưa thực sự chủ động, sâu sát, quyết liệt.

“Số lượng cán bộ, công chức còn thiếu, trách nhiệm, tâm huyết, lề lối làm việc, kỹ năng, kinh nghiệm thực tiễn của một số cán bộ, công chức còn hạn chế”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương lưu ý.

Đề cập tới nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019, theo ông Phan Đình Trạc, Ban Nội chính Trung ương chuẩn bị chu đáo tài liệu phục vụ phiên họp của hai Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo.

“Sâu sát, cụ thể, kiên trì hơn, kịp thời hơn, quyết liệt hơn trong tham mưu chỉ đạo, đôn đốc thực hiện kết luận của đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh:H.G

Đi cùng với đó, là bám sát vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế và tình hình triển khai công tác cải cách tư pháp, kịp thời tham mưu chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, cần tích cực hoàn thành kế hoạch kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

“Từ nay cho đến Phiên họp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN cố gắng có kết luận của các đoàn kiểm tra hoặc ít thì nêu ra được các kiến nghị đề xuất trong phiên họp này. Rồi tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo trong năm 2019 là chọn đề tài gì”, Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc nêu.

“Không chúc Tết lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương”

Cũng theo ông Phan Đình Trạc, trong năm 2019, Ban Nội chính Trung ương phải tập trung hoàn thành xây dựng 13 đề án lớn về công tác nội chính, cải cách tư pháp và PCTN, nhất là 11 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu, thẩm định, tham mưu, đề xuất về một số vấn đề lớn trong các dự án luật, nhất là sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự, Luật Đất đai, Luật Giám định tư pháp… để khắc phục những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong công tác PCTN.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương còn đề nghị tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát về công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp ở địa phương và các bộ, ngành Trung ương; tham mưu chỉ đạo các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, nhất là xử lý ngăn chặn "tham nhũng vặt"…

Về nhiệm vụ trước mặt, theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương cần tập trung, khẩn trương chuẩn bị nội dung và phục vụ tốt 3 hội nghị lớn là: 2 phiên họp của 2 Ban Chỉ đạo và tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng.

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, Nhà nước về việc tổ chức Tết năm 2019.

“Cán bộ, công chức của Ban Nội chính Trung ương không chúc Tết lãnh đạo; không dùng xe công đi đền chùa, việc riêng. Văn phòng thông báo cho các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy không chúc Tết lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.

Nhắc năm 2019 có tính chất “nước rút”, Trưởng Ban Nội chính Trung ương nêu rõ, nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN và cải cách tư pháp là rất lớn, nhân dân rất kỳ vọng và quan tâm. Cho nên, cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để hoàn thành các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn mới.

Hương Giang