Ngày 3/10, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam tổ chức Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Trường Trung học Phổ thông Trần Cao Vân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam Võ Văn Thơ cho biết, triển lãm giới thiệu các thông tin, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cũng như những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam đến với các bạn trẻ.

Qua đó, khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam; đồng thời tuyên truyền về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Tại triển lãm trưng bày một số tư liệu, bản đồ bằng khung tranh vân gỗ khẳng định những bằng chứng lịch sử, pháp lý chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thông qua công nghệ thực tế ảo 3D, hơn 1.000 học sinh và gần 70 giáo viên đã được chứng kiến những bản đồ, tư liệu, bằng chứng lịch sử, pháp lý về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; quá trình xác lập, thực thi chủ quyền biển, đảo cũng như giới thiệu những hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam...

Triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Trong các ngày từ 3-5/10, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam cũng tổ chức triển lãm số “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Trần Tĩnh - Khoa Chương