Tại kỳ họp này, UBND TP HCM báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ kỳ họp thứ 6 đến nay. 

Bên cạnh đó, UBND TP trình các đề án, chương trình thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội khoá XIV về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP HCM.

Tiếp dân là vấn đề trọng tâm

Báo cáo về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến nhấn mạnh, UBND TP tiếp thu và ghi nhận toàn bộ ý kiến góp ý, đặc biệt lưu tâm đến vấn đề bức xúc của cử tri, những vấn đề chưa giải quyết xong, giải quyết kéo dài, đưa vào kế hoạch điều hành của UBND TP, xem việc tiếp dân là một vấn đề quan trọng, trọng tâm hàng đầu của UBND TP.  

Ông Tuyến cũng cho biết, các ý kiến chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông vận tải với 104 ý kiến; ý kiến về đất đai môi trường, quy hoạch, chậm triển khai các dự án… Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được UBND TP cung cấp đầy đủ cho đại biểu. 

"Đây là những ý kiến tâm huyết, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của cử tri", ông Tuyến nói.

Ông Trần Vĩnh Tuyến báo cáo tại kỳ họp sáng 10/7 

Thẩm tra về báo cáo này, Trưởng ban Pháp chế HĐND TP Trương Lâm Danh nêu, nhiều kiến nghị của cử tri được trả lời chung chung, chưa rõ lộ trình thực hiện, như cử tri quận Tân Bình về việc cấp phép xây dựng dày đặc trên đường Phổ Quang gây kẹt xe.

Cử tri huyện Nhà Bè yêu cầu đầu tư hệ thống thoát nước khu vực ngoại thành. 

Cử tri quận 8 yêu cầu đảm bảo vệ sinh các cây cầu giáp ranh.

Cử tri quận 12 yêu cầu chính quyền bàn với dân giá bồi thường.

Quận 4 đề nghị hướng dẫn rõ việc trợ cấp giáo viên dạy học sinh khuyết tật…

Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM - nêu thêm một số kiến nghị của cử tri như: Chấn chỉnh tình trạng vứt rác bừa bãi gây nghẹt cống, tình trạng hát karaoke trong khu dân cư…

Nhiều khó khăn cần giải quyết

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND Trần Vĩnh Tuyến cho biết về tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 585.635 tỷ đồng, tăng 7,86% (cùng kỳ tăng 7,76%).

Ông Tuyến cũng nêu rõ mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,3-8,5% trong 6 tháng cuối năm.

TP có 21.487 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 248.987 tỷ đồng, trong đó có 483 dự án đầu tư nước ngoài. Môi trường đầu tư tiếp tục cải thiện, tình hình đầu tư đạt kết quả tốt.

Tuy nhiên, bên cạnh thành quả thì Phó Chủ tịch UBND TP cũng chỉ ra nhiều khó khăn, thách thức cần giải quyết, như khiếu nại, khiếu kiện vẫn kéo dài, mất nhiều thời gian. Các hoạt động lôi kéo tụ tập đông người dù được ngăn chặn kịp thời vẫn ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của thành phố.

Vốn đầu tư và phát triển còn thấp, số dự án đầu tư nước ngoài tuy tăng nhưng quy mô đầu tư còn nhỏ, trung bình chỉ khoảng 1 triệu USD, các vấn đề về quản lý đô thị như ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường... dù được quan tâm, triển khai đầu tư nhiều dự án trung và dài hạn nhưng vẫn gây áp lực lớn đòi hỏi cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện…

Ông Tuyến trình bày một trong các giải pháp mà TP sẽ triển khai  như: TP sẽ ưu tiên xúc tiến đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của TP…

Kỳ họp thứ 9 HĐND TP HCM khóa IX dự kiến diễn ra đến hết 12/7.

Nghiêm Lan