Tại hội nghị, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy khẳng định sẽ đem hết khả năng và nhiệt huyết gắn bó chặt chẽ với cử tri và lãnh đạo tỉnh, huyện Thanh Hà để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với lòng tin và sự tín nhiệm của cử tri.

Với cương vị là Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, ứng cử viên Lê Thị Thủy đã đưa ra 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XIV, sẽ thực hiện tiếp công dân và tích cực nghiên cứu đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để chuyển và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát để việc giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, đúng quy định, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân.


Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy khẳng định sẽ đem hết khả năng và nhiệt huyết gắn bó chặt chẽ với cử tri hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: PH


Bà cũng sẽ kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giám sát việc thực hiện các chính sách đối với đô thị, nông thôn; giám sát mức thu phí trên các tuyến quốc lộ và cao tốc cũng như dành thời gian thỏa đáng quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em góp phần thực hiện bình đẳng nam nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; chính sách đối với cán bộ cơ sở và chế độ chính sách đối với các gia đình có công với cách mạng; chế độ cho người cao tuổi và các cơ chế chính sách xóa đói giảm nghèo bền vững…


Chia sẻ với cử tri, Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy cho biết sẽ kiến nghị với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát chuyên đề về giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các vấn đề an sinh xã hội... Ảnh: PH


Cũng theo ứng cử viên Lê Thị Thủy, được Trung ương giới thiệu về ứng cử tại tỉnh Hải Dương, lại được trực tiếp về huyện Thanh Hà để tiếp xúc với cử tri, bà đã giành nhiều thời gian nghiên cứu về tiềm năng, lợi thế, thuận lợi, khó khăn của huyện Thanh Hà trong thời gian qua.

Theo đó, những năm qua phát huy truyền thống Anh hùng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự nỗ lực của toàn thể cử tri và sự quan tâm của tỉnh, Thanh Hà đã hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội đảng bộ lần thứ 23 đề ra; kinh tế phát triển khá; tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân của tỉnh; thu ngân sách tăng cao (tăng 18% - mục tiêu ĐH 10%); cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng giảm Nông nghiệp tăng dần công nghiệp và dịch vụ; hoạt động tín dụng được mở rộng


Sẽ quan tâm tới chế độ, chính sách với người cao tuổi và các chính sách xóa đói, giảm nghèo. Ảnh: PH


Xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 14,6 tiêu chí / xã; 1 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 8 xã đạt 15-17 tiêu chí; 9 xã đạt 13 - 14 tiêu chí; 4 xã đạt 10 - 12 tiêu chí; văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; thực hiện tốt an sinh xã hội; đời sống của nhân dân được nâng lên.

Đại hội Đảng lần thứ 24 của huyện đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ này với nhiều giải pháp cụ thể, nhưng để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra với những suy nghĩ bước đầu khi được về huyện ứng cử, ứng cử viên Lê Thị Thủy, Phó Tổng Thanh tra đã quan tâm tới một số vấn đề như phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; phát huy thế mạnh của từng vùng (vải thiều, vải sớm, ổi, quất, rau màu.. và vùng chuyên canh lúa); đầu tư cho chế biến nông sản sạch, chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh; bảo đảm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng đồng bộ (giao thông, thủy lợi và các công trình xây dựng cơ bản khác); thu hút đầu tư; phát triển làng nghề truyền thống.


Phó Tổng Thanh tra Lê Thị Thủy cùng các ứng cử viên ĐBQH đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Hải Dương tiếp xúc với cử tri huyện Thanh Hà. Ảnh: PH


Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; giải quyết việc làm; đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân; phát triển văn hóa, giáo dục, y tế; vấn đề xử lý rác thải; tai nạn giao thông; tệ nạn xã hội (có xu hướng tăng); cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành.

“Khi được cử tri quan tâm, ủng hộ, tin tưởng bầu là ĐBQH Khóa XIV để hoạt động chuyên trách, tôi sẽ có cơ hội dành toàn bộ thời gian để thực hiện Chương trình hành động này và làm cầu nối giữa huyện với các cơ quan, Bộ, ngành Trung ương để cùng chung sức với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội lần thứ 24 của huyện đã đề ra; chung sức xây dựng huyện Thanh Hà ngày càng phát triển; đời sống của nhân dân ngày càng nâng cao”, ứng cử viên Lê Thị Thủy, Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh.

Phương Hiếu