Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết: Năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Đồng Tháp đạt hơn 6,9%, tổng giá trị sản phẩm đạt 52.000 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 43 triệu đồng/năm.

Phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, Đồng Tháp có 54 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phấn đấu đến năm 2020, có 60% số xã trong toàn tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Từ đầu năm đến nay, kinh tế nông nghiệp của tỉnh Đồng Tháp có nhiều tín hiệu khởi sắc, ước giá trị sản xuất toàn ngành đạt 15.000 tỷ đồng. Sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá, đạt trên 14.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt trên 22.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 265 triệu USD…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Đồng Tháp vẫn còn gặp một số khó khăn như việc mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương, do hạ tầng giao thông vẫn chưa được đầu tư đầy đủ...

Theo Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp Lê Minh Hoan, hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư đang có ý định đầu tư tại Đồng Tháp, trong đó có một nhóm nhà đầu tư vẫn đang chần chừ vì còn chờ đợi hoàn thiện hạ tầng giao thông.

Tỉnh kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải, Chính phủ đầu tư tuyến đường bộ cao tốc mới An Hữu - Cao Lãnh, cầu Sở Thượng 2 trên tuyến quốc lộ N1 và dự án quốc lộ 30, đoạn tuyến tránh TP Cao Lãnh.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội toàn diện của tỉnh Đồng Tháp đã đạt được trong thời gian qua. 

Theo Phó Thủ tướng, kết quả này đến từ sự chủ động vào cuộc của lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành và người nông dân của Đồng Tháp trong nhiều năm qua.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thống nhất với kiến nghị của tỉnh Đồng Tháp về về đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư tuyến đường bộ mới An Hữu - Cao Lãnh; đồng thời đề nghị tỉnh làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành liên quan để đề xuất với Thủ tướng Chính phủ xem xét, đầu tư dự án theo hình thức hợp tác công tư (PPP).

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Đồng Tháp quán triệt thực hiện các Nghị quyết số 01 và 02/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và doanh nghiệp trên địa bàn; nỗ lực hơn nữa trong cải cách hành chính để giữ thứ hạng cao trong xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Cảnh Nhật