Trong đợt lũ vừa qua, toàn huyện Tư Nghĩa có 815 ngôi nhà bị ngập nặng, với mức nước trung bình 1,5m; có nơi lên đến 2,5m. Ước tính cơn lũ đã gây thiệt hại cho huyện hơn 10 tỷ đồng.

Đến thăm hai gia đình trong xã có nhà cửa bị hư hỏng nặng ở xã Nghĩa Kỳ do bị ngập sâu 2-2,5m, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong rằng sự hỗ trợ của địa phương và của Chính phủ sẽ nhanh chóng giúp 2 gia đình nói riêng và bà con trong xã nói chung sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngày nay thiên tai ngày càng khốc liệt và khó lường, vì vậy ngoài sự hỗ trợ của Chính phủ và chính quyền, đoàn thể địa phương, bà con cũng cần chủ động hơn trong việc chuẩn bị ứng phó với thiên tai, đặc biệt là việc thích ứng để sống chung với lũ tại khu vực vùng trũng thấp ở huyện Tư Nghĩa.

Trong dịp này, Phó Thủ tướng cũng gửi 3 suất quà cho các gia đình khó khăn do lũ lụt ở huyện Sơn Tịnh.

Theo Chinhphu.vn