Trong những năm qua, Trường THPT Hoàng Văn Thụ đã nỗ lực phấn đấu trở thành một trong những trường tốp đầu về chất lượng giáo dục THPT trên địa bàn tỉnh Yên Bái, tỷ lệ tốt nghiệp và đỗ vào các trường đại học, cao đẳng ngày càng tăng. 

Phát huy truyền thống, năm học  2018 – 2019 thầy và trò nhà trường tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt vươn lên đạt được nhiều thành tích. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 97,11%, nhiều tập thể, giáo viên nhà trường được tặng bằng khen về thành tích trong công tác và giảng dạy...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ khai giảng.


Năm học 2019 - 2020, nhà trường quyết tâm khắc phục khó khăn, tăng cường nền nếp, kỷ cương trong giảng dạy và học tập; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên có trách nhiệm cao, chuyên môn giỏi, tay nghề vững; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; quyết tâm giữ vững tỷ lệ học sinh thi đỗ, đạt điểm cao vào đại học; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gửi lời chào thân ái tới thầy và trò Trường THPT Hoàng Văn Thụ, đồng thời bày tỏ sự xúc động khi được dự lễ khai giảng năm học mới tại một ngôi trường huyện miền núi Lục Yên.

Phó Chủ tịch Quốc hội vui mừng vì Yên Bái đang là tỉnh đi đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc về thực hiện phát triển kinh tế xã hội, văn hóa giáo dục, an ninh quốc phòng và củng cố hệ thống chính trị. Trong đó, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu kế hoạch Đảng bộ tỉnh về đích trước một năm trước kỳ Đại hội Đảng bộ tới…

Với Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao bề dày truyền thống, những năm qua nhà trường đã đào tạo nhiều cán bộ cho địa phương, cho vùng miền núi khó khăn. Nhiều học sinh của trường đã trở thành cán bộ, nhà khoa học, doanh nghiệp…

Thời gian tới, Phó Chủ tịch mong rằng nhà trường tiếp tục hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học mới; tiếp tục không ngừng học tập nâng cao trình độ để vươn lên, tích cực sáng tạo để giáo dục học sinh con em các dân tộc trở thành những công dân tốt. Đồng thời mong muốn học sinh đồng bào các dân tộc huyện Lục Yên nêu cao tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ nhau trong học tập.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị huyện Lục Yên cần tiếp tục chăm lo cho sự nghiệp phát triển giáo dục, từ thể chất, tinh thần, điều kiện để học sinh các dân tộc trong vùng phát triển, học tập thành tài.

Đối với ngành Giáo dục Yên Bái, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải tích cực, sáng tạo tập trung triển khai 5 giải pháp chủ yếu để thực hiện thắng lợi 9 nhiệm vụ theo chỉ thị năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội chúc hoàn các thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ mạnh khỏe, thành công và luôn hoàn thành tốt việc dạy và học.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã trao tặng nhà trường 1 bộ tăng âm loa đài, thiết bị âm thanh hội trường để có thêm điều kiện giảng dạy, học tập.

Ngay sau khi dự lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm việc tại xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã tới thăm hỏi, tặng quà cho các cụ lão thành cách mạng; tặng biển 4 nhà tình nghĩa cho 4 gia đình; trang thiết bị y tế cho Trạm Y tế xã Vĩnh Lạc; biển tượng trưng trị giá 1,2 tỷ đồng xây dựng 2 phòng học và trang thiết bị phòng học; biển tượng trưng trên 1 tỷ đồng cho hệ thống lọc, dẫn nước; 10 con trâu cho 10 hộ nghèo; 36 suất học bổng cho các cháu học sinh có thành tích học tập tốt của trường tiểu học và THCS xã Vĩnh Lạc…

Dưới đây là một số hình ảnh PV ghi được tại buổi lễ.

Các đại biểu tham dự lễ khai giảng năm học 2019-2020 tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng hoa và bộ âm thanh cho nhà trường.
Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Yên Bái tặng hoa chúc mừng nhà trường.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng trồng cây lưu niệm.
Thăm bà con nhân dân xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm và tặng quà cho các cụ và gia đình chính sách xã Vĩnh Lạc.

 Bùi Bình