Trước đây, Đài tưởng niệm Đội Hùng binh kiêm trấn giữ Bắc Hải được xây dựng tại xã An Vĩnh, còn đây là công trình thứ hai nhắc nhở các thế hệ tương lai ghi nhớ về Hoàng Sa. Đồng thời, nhớ đến công lao to lớn của ông cha ta thuở trước, đã đến đây khai phá và mở rộng bờ cõi biên cương hướng ra biển; thể hiện chủ quyền không thể chối cải về Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.

Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa có tượng đài “Người mẹ thắp lửa”, được làm bằng đá granite trắng, đứng trên khối đá xám nhô lên từ chính giữa sân tròn có đường kính 26m, độ cao +74m. Bức tượng cao 18m đang phóng tầm nhìn ra khơi xa, một tay cầm chiếc đèn bão giơ lên trước ngực, một tay đỡ chiếc đèn; đôi chân trụ vững trước gió bão. Sau lưng là dốc núi được chặn bởi một bức tường cong kết hợp bức phù điêu lớn bằng đá xám vôi mô tả Đội Hùng binh Hoàng Sa - trang sử hào hùng của các bậc tiền nhân đã ra đi mở cõi về phía Đông…

Tượng đài Đội Hùng binh kiêm trấn giữ Bắc Hải trên đảo Lý Sơn. Ảnh: Ngọc Phó 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Đặng Ngọc Tùng cho biết, Chương trình nghĩa tình với Hoàng Sa, Trường Sa do Tổng LĐLĐVN phát động, ngoài việc giúp lực lượng kiểm ngư, cảnh sát biển thực hiện nhiệm vụ, còn chủ yếu giúp ngư dân có thể mua lại trang thiết bị, ngư lưới cụ, sửa chữa lại tàu và tiếp tục vươn khơi bám biển, bán ngư trường truyền thống này… 

Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cũng đã phát động nhắn tin điện thoại để ủng hộ Chương trình nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu.

                                                                                              Ngọc Phó