Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an công bố Quyết định số 166/QĐ-CA ngày 14/3/2019 về việc điều động và bổ nhiệm Đại tá Lê Ngọc Châu - Sinh năm 1972, quê quán xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, là Tiến sỹ Luật chuyên ngành điều tra tội phạm học, hiện là Phó Tư lệnh Cục Cảnh sát Cơ động đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng kể từ ngày ban hành Quyết định.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đánh giá Đại tá Lê Ngọc Châu là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao phó, đã được nhiều cấp khen tặng.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu: Việc bổ nhiệm đối với Đại tá Lê Ngọc Châu là vinh dự lớn, song trách nhiệm cũng rất nặng nề, để chủ động trước mọi tình huống đề nghị Đại tá Lê Ngọc Châu  nhanh chóng sắp xếp tiếp nhận công việc mới; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động trước mọi tình huống; quan hệ, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, chủ động tham mưu đúng, trúng, kịp thời đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đánh giá cao kết quả đạt được của ngành Công an trong thời gian vừa qua, đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố mong muốn Đại tá Lê Ngọc Châu tiếp thu những kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước, phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các Bộ, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục kiện toàn các chức danh trong Đảng đối với Đại tá Lê Ngọc Châu.

Giám đốc Công an thành phố Lê Ngọc Châu phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu tại buổi lễ nhận chức, Đại tá Lê Ngọc Châu nhận thức sâu sắc vinh dự và trọng trách lớn lao trên cương vị mới; để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, mong nhận được sự động viên, truyền đạt kinh nghiệm của các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố qua các thời kỳ; sự hiệp đồng phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban, ngành, các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn thành phố và sự yêu thương đùm bọc của các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là sự đoàn kết hiệp đồng giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an và chiến sỹ Công an thành phố.

Giám đốc Công an thành phố hứa sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Kim Thành