Chiều ngày 14/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến chuẩn bị kỳ họp 8, dự kiến khai mạc vào ngày 21/10 tới đây.

Theo dự kiến nội dung kỳ họp 8, các tài liệu gửi đại biểu tự nghiên cứu có báo cáo của Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2015/QH13 về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị bổ sung thêm nội dung cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào chương trình.

Theo ông, báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang được Hội đồng Thẩm định Nhà nước thực hiện, Chính phủ sẽ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp 38 vào tháng 10.

Bày tỏ lo ngại, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, nếu đưa vào chương trình kỳ họp 38 vào khoảng giữa tháng 10, thì thời gian còn lại để Uỷ ban Thẩm tra chỉ có vài ngày, để 21/10 khai mạc kỳ họp thứ 8.

"Hồ sơ của dự án, chúng tôi tiếp cận được là hơn 1 tạ, rất nhiều, mà thời gian chỉ vài ngày thì chất lượng báo cáo thẩm tra ra Quốc hội như thế nào? Báo cáo thẩm tra nội dung gì?", ông Thanh băn khoăn.

Ông Thanh thông tin, Hội đồng Thẩm định Nhà nước đang thuê tư vấn nước ngoài để tham gia thẩm định dự án cho Chính phủ, mà đưa vào chương trình thì rất lo ngại về chất lượng thẩm tra của Uỷ ban Kinh tế.

Đồng tình với ông Vũ Hồng Thanh, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, dự án giai đoạn 1 ốân bay Long Thành với điều kiện như thế không thể trình ra Quốc tại kỳ họp 8.

Ông Hiển nêu rõ, ngày 13/10, Thường vụ Quốc hội mới họp phiên thứ 38, đến 21/10 thì khai mạc kỳ họp thứ 8 của Quốc hội, ngay thời gian để Ủy ban Thẩm tra cũng không đủ, còn đánh giá tác động, hội thảo, nghiên cứu... Hơn nữa, dự án lớn như thế phải hội nghị xin ý kiến và còn gửi trước cho đại biểu Quốc hội trước vài ngày.

"Nếu đúng như thế thì không thể đưa vào kỳ họp thứ 8, phải để sang kỳ họp 9", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng một lần nữa đề nghị Thường vụ Quốc hội đưa vào cuối chương trình kỳ họp 8 để Quốc hội có thể thông qua, thuận lợi cho triển khai vì nếu để thêm 1 kỳ họp nữa đến tháng 5/2020 mới thông qua thì rất chậm.

Theo ông Dũng, Hội đồng Thẩm định có cả tổ chức quốc tế nên hơi chậm. Hiện, Thủ tướng đang tập trung chỉ đạo quyết liệt cho kịp thời gian.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, bà và Thường vụ Quốc hội “rất sốt ruột” về tiến độ dự án. Theo bà, đây là dự án trọng điểm quốc gia, đầu tiên bố trí tiền ít, Quốc hội đưa thêm 15.000 tỷ cho 23.000 tỷ mà nay chưa làm gì được.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chủ nhiệm Hồng Thanh ngồi lại với Bộ Giao thông vận tải xem thế nào. Nếu Uỷ ban Kinh tế thấy hồ sơ đáp ứng được yêu cầu thì cố gắng đưa vào chương trình kỳ họp để Quốc hội xem xét.

Chủ trương xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua tháng 6/2015 với tổng mức đầu tư 336.630 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ USD), giai đoạn 1 đến năm 2025 là 114.000 tỷ đồng (5,4 tỷ USD).

Tháng 11/2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành với tổng mức đầu tư gần 23.000 tỷ đồng.

Ngoài nghị quyết về chủ trương đầu tư và nghị quyết về thu hồi đất nêu trên, Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với từng giai đoạn của dự án và báo cáo Quốc hội thông qua trước khi quyết định đầu tư.



 H.Giang