Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Theo Trưởng ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường, trong chiều nay, có 459/483 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia bỏ phiếu. Ban kiểm phiếu đã phát 459 phiếu và có 454 phiếu hợp lệ.

Số phiếu đồng ý miễn nhiệm bà Tiến là 424 phiếu bằng 87% đại biểu Quốc hội; số phiếu không đồng ý là 30 bằng 6% đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng đã bỏ phiếu phê chuẩn việc miễn nhiệm Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đối với ông Nguyễn Khắc Định.

Kết quả kiểm phiếu có 456 đại biểu Quốc hội đồng ý miễn nhiễm chức vụ chức vụ Ủy viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật với ông Nguyễn Khắc Định, bằng 94,5%.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Tổng Thư ký Quốc hội đã trình bày các Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn nhiệm. Quốc hội sau đó đã ấn nút thông qua các Nghị quyết này.

Kết quả Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức Bộ trưởng Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho hay, Quốc hội có mời Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đến dự phiên họp miễn nhiệm nhưng do bận công tác nên bà Tiến có xin phép vắng mặt.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sinh năm 1959; quê ở Hà Tĩnh.

Bà là tiến sĩ y khoa, PGS; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 10 (dự khuyết), khóa 11; Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Y tế từ năm 2011.

Trước đó, Bộ Chính trị quyết định bổ nhiệm bà Tiến làm Trưởng Ban bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ Trung ương thay ông Nguyễn Quốc Triệu.

Ngày 14/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã nhận quyết định kiêm chức Bí thư Ban cán sự Đảng bộ Y tế, thay bà Kim Tiến.

Ông Nguyễn Khắc Định (55 tuổi, quê Thái Bình) là tiến sĩ luật; Uỷ viên Trung ương Đảng khóa 12. Bộ Chính trị đã quyết định điều động ông Nguyễn Khắc Định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà (nhiệm kỳ 2015-2020).

Hương Giang