Đến dự lễ kỷ niệm có ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP HCM cùng các cộng sự. Về phía tỉnh Đồng Nai có sự tham dự của ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại diện lãnh đạo sở, ngành địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng cho biết, mặc dù tỉnh Đồng Nai không có chung đường biên giới với Vương quốc Campuchia, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh không ngừng thúc đẩy, nâng tầm mối quan hệ hợp tác giữa Đồng Nai và các địa phương Campuchia ngày càng đi vào chiều sâu. Đồng thời mong muốn tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia và giữa tỉnh Đồng Nai với các địa phương của Vương quốc Campuchia ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

leftcenterrightdel
Chương trình văn nghệ chào mừng buổi lễ kỷ niệm ngày 23/6. Ảnh: CC

Đáp lại tình cảm từ phía tỉnh Đồng Nai, ông Sok Dareth cho biết, rất vui và cảm động khi nhận được tình cảm đặc biệt của ban lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Đồng Nai, cùng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã tổ chức long trọng lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao của 2 nước Campuchia - Việt Nam.

Ông Sok Dareth tin tưởng sự kiện này sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa 2 bên, góp phần giáo dục thế hệ trẻ 2 nước hiểu sâu sắc hơn về tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác toàn diện theo phương châm, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Trong vai trò Tổng Lãnh sự, cá nhân ông sẵn sàng kết nối nhằm tiếp tục làm thắm chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa 2 bên.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai, ông Hồ Thanh Sơn nhận quà từ ông Sok Dareth, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP HCM . Ảnh: CC