Hội nghị nhằm trao đổi, thảo luận các nội dung có liên quan đến hoạt động hợp tác giữa 2 tổ chức mặt trận trong năm 2022.

Nhân dịp Tết Cổ truyền Bun Pi May năm Phật lịch 2565 của Lào, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài gửi tới toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ UBTƯ MTLXDĐN lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giao phó.

Tại hội nghị, ông Phùng Khánh Tài khẳng định, UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao những thành tựu của MTLXDĐN trong thời gian qua, nhất là việc phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, truyền thống hòa hợp, yêu nước của nhân dân các dân tộc Lào ở trong và ngoài nước; dẫn dắt các cơ quan đoàn thể, quần chúng tổ chức thực hiện đường lối, chính sách của Đảng; đồng thời tin tưởng MTLXDĐN sẽ tiếp tục phát huy vai trò của mình, đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Phùng Khánh Tài mong muốn trong thời gian tới, UBTƯ MTLXDĐN và các cơ quan liên quan của Lào tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác trên tất cả các lĩnh vực; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt, doanh nghiệp Việt Nam sinh sống, hợp tác, đầu tư tại Lào; tạo điều kiện để các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam hoạt động gắn kết cộng đồng, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của Lào và quan hệ Việt - Lào.

Năm 2022 là năm hai nước kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022), lãnh đạo hai nước đã nhất trí lấy năm 2022 là “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào”.

Nhân dịp này, ông Phùng Khánh Tài đề nghị hai bên cùng phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tăng cường giao lưu nhân dân, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước hiểu và có ý thức sâu sắc hơn trong việc giữ gìn, phát huy truyền thống mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, hiếm có Việt - Lào.

Tại hội nghị, hai bên đã thông tin cho nhau tình hình quan hệ hai nước, một số hoạt động nổi bật của hai tổ chức Mặt trận; đặc biệt hai bên đã thông tin, trao đổi, thống nhất cao các nội dung hợp tác trong năm 2022.

Về nội dung hợp tác giữa MTTQ Việt Nam và MTLXDĐN trong năm 2022, hội nghị có đề cập tới nội dung Bản Ghi nhớ Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam.

Năm 2023, Mặt trận hai nước sẽ phối hợp với Mặt trận Campuchia để tổ chức Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam lần thứ 5 tại Lào.

Đối với việc tổ chức hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Lào - Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển năm 2022, hai bên cùng xây dựng báo cáo việc triển khai thực hiện thông cáo chung tại hội nghị quốc tế xây dựng đường biên giới Việt Nam - Lào đã ký ngày 14/7/2017 tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam.

Đồng thời, phối hợp dự thảo, trao đổi, thảo luận, thống nhất xây dựng thông cáo chung để ký tại hội nghị; xây dựng Bản Giao ước thi đua tại hội nghị để đại diện lãnh đạo MTTQ 10 tỉnh có chung đường biên giới của Lào và Việt Nam ký giao ước.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTLXDĐN Chanpheng Southivong mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký kết; phối hợp tổ chức thành công các chuyến thăm hữu nghị giữa lãnh đạo cấp cao Mặt trận hai nước; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm.

Đặc biệt, hai tổ chức Mặt trận cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong năm 2022 “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào” để có những hoạt động thiết thực, tăng cường việc giáo dục và tuyên truyền cho thế hệ trẻ cùng nhau gìn giữ, phát huy hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, vĩ đại hiếm có giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Chanpheng Southivong tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức Mặt trận sẽ có những bước tiến mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và thực chất, qua đó cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước mãi xanh tươi, bền vững.

Thanh Thanh