Sáng 27/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự phiên thứ nhất Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ 2.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì phiên họp này với chủ đề “Thúc đẩy kết nối để tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới.”

Tại đây, các nhà lãnh đạo thế giới tập trung thảo luận sâu rộng hơn về hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Sáng kiến “Vành đai và Con đường.”

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Sáng kiến “Vành đai và Con đường” tập trung vào kết nối cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh hợp tác và sản xuất thông minh trong các lĩnh vực bản lề của nền kinh tế kỹ thuật số.

Theo lịch trình, phiên họp thứ hai diễn ra vào trưa cùng ngày với chủ đề “Tăng cường cộng hưởng chính sách và xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn”; phiên thứ 3 về “Thúc đẩy phát triển xanh và bền vững để thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 của Liên hợp quốc.”

Dự kiến Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” sẽ bế mạc vào chiều cùng ngày và các nhà lãnh đạo sẽ ra Thông cáo chung của Hội nghị bàn tròn các nhà lãnh đạo./.

(Theo Lương Tuấn (TTXVN/Vietnam+)