>> Thanh tra Chính phủ Việt Nam và Thanh tra Chính phủ Lào: Thắt chặt quan hệ hữu nghị hợp tác

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn Thanh tra Chính phủ Lào do ông Bounthong Chitmany dẫn đầu và cho rằng, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, là người đồng chí, anh em, người bạn thủy chung của Lào, Việt Nam luôn ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thanh tra Chính phủ Lào, nhất là hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với nhau trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí…
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp ông Bounthong Chitmany
 
Ông Bounthong Chitmany bày tỏ vui mừng được sang thăm và làm việc tại Việt Nam, chứng kiến những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lào cũng thông báo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng những nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của Lào trong thời gian gần đây.

Ông Bounthong Chitmany bày tỏ mong muốn được tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Thanh tra Chính phủ Việt Nam. “Đảng, Nhà nước Lào sẽ nỗ lực hết mình để cùng với Đảng, Nhà nước Việt Nam tiếp tục vun đắp, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác đặc biệt Việt - Lào”, ông Bounthong Chitmany nhấn mạnh.

Cũng trong chiều ngày 22/5, ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp và làm việc với ông Bounthong Chitmany.
 
 

Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm tra

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình thanh tra, kiểm tra, phòng, chống tham nhũng, nhất là vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ông Ngô Văn Dụ tin tưởng rằng, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt.

Về phía mình, ông Bounthong Chitmany nhấn mạnh những kết quả, kinh nghiệm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là bài học quý trong công tác phòng, chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra.
 
 

Ông Ngô Văn Dụ (phải) và ông Bounthong Chitmany
 
Trong dịp này, ông Bounthong Chitmany, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã nhận lời mời của ông Ngô Văn Dụ, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sang thăm Việt Nam, giao lưu văn hóa, thể thao trong tháng 6 tới, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào.
Hồng Hà