Để góp mặt tham dự Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân năm 2022 - khu vực phía Bắc tại tỉnh Lào Cai thì các đội thi đã trải qua 2 tháng thi đấu vòng loại.

Bước vào vòng thi chung kết hôm nay là 16 đoàn đạt giải nhất, nhì, ba đến từ các trường Công an nhân dân và công an các đơn vị, địa phương: Lào Cai, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hà Nam, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La và Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân khu vực 1.

Tại vòng chung kết hội thi năm nay, ngoài nội dung trình diễn khí công, công phá; biểu diễn vận động vượt qua các địa hình vật cản, bắn súng ứng dụng đánh chiếm mục tiêu… thì đây là lần đầu tiên xuất hiện màn trình diễn của lực lượng Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động) và biểu diễn kỹ thuật lái xe mô tô với các tư thế chiến đấu của lực lượng cảnh sát (Bộ Tư lệnh Cảnh vệ).

Để đảm bảo tốt nhất các điều kiện về hậu cần, phương tiện cũng như công tác an ninh, an toàn, Công an tỉnh Lào Cai huy động 100% quân số, hỗ trợ trong suốt quá trình diễn ra hội thi.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công đề nghị: Ban Tổ chức Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân năm 2022 - khu vực phía Bắc và Ban Giám khảo cần tập trung các điều kiện để hội thi diễn ra đúng kế hoạch, đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, lựa chọn các đội tuyển thực sự xuất sắc, tiêu biểu có thành tích cao nhất để làm nòng cốt nhân rộng phong trào rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ, chiến thuật, phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu.

Thứ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu cán bộ, chiến sỹ của các đoàn tham gia hội thi nêu cao tinh thần quyết tâm, trung thực, cao thượng để đạt thành tích cao nhất. Hội thi cũng là dịp để công an các đơn vị, địa phương giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ trong chiến đấu.

leftcenterrightdel
Các Đại biểu tham dự Lễ khai mạc 

Tham dự lễ khai mạc, ông Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai phát biểu khẳng định: Tỉnh Lào Cai rất vinh dự được Bộ Công an chọn là địa phương đăng cai tổ chức Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân năm 2022 - khu vực phía Bắc. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với tỉnh Lào Cai nhân kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh.

Sau khi nhận được ý kiến của Bộ Công an, tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Hội thi diễn ra đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp.

“Hội thi cũng là cơ hội đánh giá sự rèn luyện, trưởng thành về mọi mặt của lực lượng Cảnh sát nhân dân, là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ, tự hào và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân; để tiếp tục rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội thi cũng là dịp để công an các tỉnh, thành phố tăng cường mối quan hệ hợp tác với tỉnh Lào Cai” - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu đã chứng kiến màn diễu hành biểu dương lực lượng và duyệt đội ngũ của 16 đội tuyển tham gia hội thi. Sau phần diễu hành, các lực lượng đã biểu diễn võ thuật, kỹ chiến thuật của lực lượng Cảnh sát nhân dân với các nội dung như: Đồng diễn bài võ mai hoa quyền; biểu diễn khí công, công phá; kỹ, chiến thuật vận động khắc phục vật cản kết hợp bắn súng ứng dụng trên các loại địa hình; thực hành phương án đánh bắt các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy có sử dụng vũ khí nóng…

Nói về công tác chuẩn bị, Đại tá Nguyễn Văn Thịnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cho biết: Là đơn vị được lựa chọn đăng cai Chung kết Hội thi Điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân năm 2022 - khu vực phía Bắc, Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chủ động, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức.

Theo đó, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phục vụ hội thi, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tiểu ban phục vụ hội thi và tổ chức tuyển chọn hơn 100 cán bộ, chiến sỹ để thành lập đội tuyển tham gia hội thi và các đoàn kị binh, các đoàn biểu diễn... Các cán bộ, chiến sỹ được tuyển chọn chặt chẽ theo những tiêu chí đặt ra, đảm bảo tính chính quy, tinh nhuệ, đủ điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ.

Với sự chuẩn bị chu đáo về hậu cần và lực lượng, cộng với tinh thần quyết tâm tập luyện của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, tin rằng, chung kết Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật Công an nhân dân năm 2022 - khu vực phía Bắc sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, góp phần lan tỏa truyền thống mưu trí, dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Nam Dũng